Ưu Tiên Và Chọn Lựa
Bố cục bài giảng
Từ Hội Thánh ban đầu, học nguyên tắc ưu tiên và chọn lựa: dành trước hết cho cầu nguyện, Lời Chúa, và chọn người phục vụ có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và khôn ngoan.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7 Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-31Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11Mác 1:35-39Ma-thi-ơ 6:33Ma-thi-ơ 22:36-39I Ti-mô-thê 6:6-10I Giăng 2:15-17Ê-phê-sô 5:18Gia-cơ 3:17-18
-
Mở đầu: Hội Thánh ban đầu và những nan đề
- Hội đồng thường niên là dịp nhìn lại một năm và đối chiếu Hội Thánh với mẫu mực Kinh Thánh.
- Hội Thánh tăng trưởng thì nan đề xuất hiện; ma quỷ tấn công bằng bách hại, cám dỗ và chia rẽ.
- Khi có nan đề, đừng nhìn nhau mà nhìn vào kẻ thù; phải giải quyết ngay, nếu để lâu sẽ tệ hại hơn.
- Người lãnh đạo cần gần gũi mọi người; nan đề cũng dễ nảy sinh khi quyền lợi dính vào.
-
I. Nguyên tắc ưu tiên
- Các sứ đồ quyết chuyên lo cầu nguyện và chức vụ giảng đạo, giao việc điều hành cho người khác.
- Họ học điều ấy từ Chúa Giê-xu: Ngài dậy sớm cầu nguyện và đi giảng đạo vì đó là mục đích Ngài đến.
- Chúa dạy ưu tiên: tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước hết, yêu Chúa là điều răn lớn nhất.
- Ưu tiên của tín hữu: thờ phượng Chúa, nhìn vào đời đời, và trở nên giống Chúa qua Lời Chúa và Đức Thánh Linh.
-
II. Nguyên tắc chọn lựa người phục vụ
- Ba tiêu chuẩn: có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đầy trí khôn.
- Tiếng tốt cần thời gian; trong Hội Thánh, nhờ Đức Thánh Linh, tín hữu biết nhau sâu sắc.
- Đầy dẫy Đức Thánh Linh là để Ngài điều khiển, vâng Lời Chúa, kết quả là trái của Thánh Linh.
- Minh họa: sẵn lòng rửa chén đĩa dù mệt; ở lại dọn dẹp nhà thờ.
- Trí khôn là hiểu biết và sống theo Lời Chúa, khác với khôn lanh thế gian.
-
Kết luận
- Thời gian còn lại ngắn; hãy xét ưu tiên về ngày Chúa Nhật, tiền bạc và thì giờ hằng ngày.
- Minh họa: ba cửa đại giáo đường Milan, ngoài điều vĩnh cửu không có gì đáng quan tâm.
Bài liên quan
- 52:12