Ưu Tiên Trong Chức Vụ
Bố cục bài giảng
Người hầu việc Chúa phải đặt công việc nhà Chúa lên hàng ưu tiên, kính sợ lời Chúa và bắt tay vào hành động ngay trong thời điểm của Chúa.
-
Mở đầu
- Chủ đề của kỳ hội đồng: đầy tớ Chúa trong cơ hội của Chúa.
- Sách A-ghê chỉ có hai đoạn, nên được chọn để học trong hai buổi sáng.
-
Bối cảnh xa và bối cảnh gần
- Tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri khích lệ dân trở về sau lưu đày xây lại đền thờ.
- Trách nhiệm của người hầu việc Chúa là dùng lời Chúa trang bị các thánh đồ để gây dựng Hội Thánh.
- Sách ghi năm thời điểm rõ ràng, gồm bốn sứ điệp trong khoảng ba tháng.
-
Đặt vấn đề: thời giờ chưa đến
- Dân viện cớ thì giờ chưa đến để khỏi xây nhà Chúa.
- Cần phân biệt thời gian với thời điểm: thời điểm đã qua thì không trở lại.
-
I. Vấn đề ưu tiên
- Dân ở trong nhà có trần ván trong khi nhà Chúa hoang vu.
- Chúa không cấm sống sung túc, nhưng hỏi chúng ta lo cho nhà nào trước.
- Công việc riêng, gia đình, nghỉ hưu, thú tiêu khiển đều phải đặt lại đúng thứ tự.
-
II. Vấn đề kết quả
- Gieo nhiều gặt ít, ăn không no vì dân đặt ưu tiên sai.
- Đời sống thuộc linh và vật chất liên hệ mật thiết; tìm kiếm nước Chúa trước thì Chúa lo phần còn lại.
- Chúa kêu gọi xem xét đường lối mình: nhìn lại hậu quả, rồi lên núi đem gỗ về xây nhà Chúa.
-
III. Phản ứng của dân
- Dân kính sợ Chúa khi lời Chúa đụng đến lòng họ.
- Sự thay đổi phải xảy ra ở kiến thức, thái độ và hành động.
- Chúa hứa ở cùng; dân được khích lệ và đều đến làm việc nơi nhà Chúa.
-
Kết luận
- Mỗi người tự hỏi: chức vụ mình có làm Chúa vui lòng và được sáng danh không?
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21