Ưu Tiên Tối Hậu Trong Đời Sống
Bố cục bài giảng
Ưu tiên tối hậu của đời sống là sự vinh hiển của Chúa; sống được Chúa chủ động thì lòng được thúc đẩy quan tâm cứu người.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 10:31-33 I Cô-rinh-tô 8:1-13I Cô-rinh-tô 9:19-22I Cô-rinh-tô 10:1-22Rô-ma 1:21-25Ma-thi-ơ 6:31-33Ê-sai 40:3-5Ê-sai 43:6-7Ê-sai 48:9-11Ê-phê-sô 1:5-6Hê-bơ-rơ 1:3Rô-ma 11:36
-
Mở đầu
- Học lời Chúa từng bước, nương vào Thánh Linh và quyền năng Chúa chứ không bằng cố gắng riêng.
- Ôn lại: tránh thờ hình tượng và chăm lợi người khác; nay đến ưu tiên đối với Chúa là đeo đuổi sự vinh hiển Ngài.
-
I. Luôn được sự vinh hiển của Chúa chủ động
- Câu 31 tóm mọi vấn đề Cô-rinh-tô: ăn, uống hay làm chi khác đều phải hướng về sự vinh hiển Đức Chúa Trời.
- Nguyên tắc này bao trùm mọi lúc, mọi việc: gia đình, bạn bè, công việc, hầu việc Chúa; điều nào không làm sáng danh Chúa thì không làm.
- Thờ hình tượng là đặt mình vào trung tâm và xem Chúa như phương tiện; dân Y-sơ-ra-ên với con bò vàng là bài học cảnh tỉnh.
- Vinh hiển là sự bày tỏ Chúa cách rõ ràng; Chúa làm mọi sự vì danh Ngài vì không có điều gì tốt hơn chính Ngài, và đó là phước hạnh cho chúng ta.
-
II. Luôn được thúc đẩy bởi quan tâm cứu người
- Câu 32-33: đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Hy-lạp hay Hội Thánh.
- Sứ đồ Phao-lô trở nên mọi cách cho mọi người, miễn không phạm luật Chúa, để cứu được một vài người.
- Sống trọn cho vinh hiển Chúa thì kết quả là lòng không tìm lợi riêng nhưng mở đường cho nhiều người nhận biết Chúa.
-
Kết luận
- Cầu xin sự vinh hiển Chúa là trọng tâm duy nhất, đồng thời lòng được thúc đẩy sống cho những người Chúa đang tìm cứu.
Bài liên quan
- 1:03:22
- 48:43
- 48:45
- 1:13:06