Ước Nguyện Chính Đáng
Bố cục bài giảng
Gia-bê hết lòng nương cậy Chúa nên có ước nguyện chính đáng, và Đức Chúa Trời ban cho y như lời người cầu xin.
-
Mở đầu
- Tuần trước học ước nguyện đầu năm của Môi-se; hôm nay học ước nguyện chính đáng của Gia-bê.
- Người Việt đầu năm thường đến nơi được cho là linh thiêng để khấn nguyện; nhưng lời cầu có được đáp hay không tùy lòng thành và nội dung chính đáng.
-
I. Bối cảnh của ước nguyện (câu 9)
- Mẹ đặt tên Gia-bê vì đã sinh con trong đau đớn; hoàn cảnh sinh ra không thuận lợi.
- Dù vậy Gia-bê hết lòng kính sợ Chúa; trong mọi hoàn cảnh hãy tìm đến Chúa thay vì chìm trong tuyệt vọng.
- Ai nương cậy Chúa thì Chúa biến khó khăn thành điều tốt đẹp, như gai gốc được thay bằng cây tòng, cây sim.
-
II. Nội dung của ước nguyện (câu 10a)
- Xin Chúa ban phước: người hết lòng theo Chúa thì phước hạnh tự đến theo.
- Xin mở bờ cõi rộng lớn: xin Chúa mở rộng ảnh hưởng để nhiều người nhờ ta mà biết Chúa. Minh họa: hai người láng giềng tranh nhau hàng rào.
- Xin tay Chúa phù giúp, giữ khỏi sự dữ và nỗi buồn rầu, vì lo âu làm hao mòn đời sống.
-
III. Kết quả của ước nguyện (câu 9a, 10b)
- Đức Chúa Trời ban cho y như lời cầu xin: ai cầu nguyện hợp ý Chúa thì được nhậm.
- Gia-bê được tôn trọng hơn anh em mình, vì Chúa ban phước và giữ ông khỏi sự dữ.
- Trong năm mới, hãy phó đời mình trong tay Chúa và có những ước nguyện cao đẹp, chính đáng.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10