Tương Giao Với Chúa Bằng Tấm Lòng

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Tương giao với Chúa bằng tấm lòng, nhờ quyền năng Đức Thánh Linh và tình yêu Chúa, để hiểu bề rộng, dài, cao, sâu của tình yêu Ngài và yêu thương nhau.

  1. Mở đầu

    • Đọc Ê-phê-sô 3:14-21, lời cầu nguyện của Phao-lô cho Hội Thánh.
    • Chủ đề: tương giao với Chúa bằng tấm lòng.
  2. I. Hai điều then chốt: quyền năng và tình yêu

    • Quyền năng của Đức Thánh Linh làm lòng mạnh mẽ.
    • Nếu thiếu quyền năng Thánh Linh, mọi việc tương giao với Chúa đều yếu ớt.
    • Tình yêu của Chúa là nền cho mọi sự.
  3. II. Bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của tình yêu Chúa

    • Bề dài: tình yêu Chúa theo ta suốt cả cuộc đời.
    • Bề cao: tình yêu từ trời, không gì sánh được.
    • Bề rộng: Tin Lành phải loan ra cho muôn dân.
    • Bề sâu: tình yêu vượt cả vực sâu của tội lỗi, đến cả sự tha thứ.
  4. III. Tương giao bằng tấm lòng

    • Hai điều răn lớn: yêu Chúa hết lòng và yêu người lân cận như mình.
    • Lòng đến lòng; mọi nguồn sự sống từ lòng mà ra, không thể nguỵ trang.
    • Cần một tấm lòng tôn Đấng Christ làm Chúa, không giữ điều ác trong lòng.
    • Minh họa: tim bị nghẹt phải được thông, lòng ta cũng cần thông bởi Thánh Linh.
  5. IV. Một gia đình trong Chúa

    • Phao-lô quỳ gối cầu nguyện cho Hội Thánh.
    • Cả nhà trên trời và dưới đất đều thuộc một Cha yêu thương.
    • Chúa cần tấm lòng của ta; Đấng Christ ngự trong lòng bởi đức tin.
  6. Kết luận

    • Quyền năng Chúa làm trỗi hơn mọi điều ta cầu xin hay suy tưởng.
    • Tình yêu phải xuất phát từ lòng yêu Chúa.
    • Minh họa: một mục sư người Anh nghèo, cầu nguyện rồi lập cô nhi viện chăm sóc trẻ mồ côi.

Bài liên quan