Tương Giao

Tải MP3
Loạt bài: Nếp Sống Của Người Tin Chúa I Giăng #Tương Giao

Bố cục bài giảng

Ta tương giao với Chúa và với nhau khi được tha tội, sống theo lẽ thật và đi trong sự sáng, để được bình an và vui mừng.

  1. Mở đầu

    • Đọc I Giăng 1:1-10, lời của vị trưởng lão đã sống gắn bó với Chúa.
    • Điều quý nhất của người theo Chúa là sự tương giao thật với Ngài, không phải chức vụ hay hình thức.
  2. I. Ba dấu hiệu của đời sống thuộc Chúa

    • Đức tin thể hiện qua công việc và kỷ luật sống gần Chúa.
    • Tình yêu thương thể hiện qua công lao, dù khó như bị xích chung với người khác.
    • Sự trông cậy thể hiện qua lòng bền đổ.
  3. II. Được tha tội

    • Tha tội thật khác với lời nói suông, như người thâu thuế đấm ngực.
    • Người không tha thứ người khác thì không được Chúa tha.
    • Tội nằm trong bản chất, nên cần xin Chúa đổi lòng.
  4. III. Làm theo lẽ thật

    • Lẽ thật tồn tại dù ta có tin hay không.
    • Chỉ Chúa Jêsus là đường đi, lẽ thật và sự sống.
    • Ta phải dè chừng ý niệm sai lầm về Chúa do thành kiến.
  5. IV. Đi trong sự sáng

    • Càng gần Chúa, ánh sáng càng rõ, dù đôi khi ta ngại đến gần.
    • Học lời Chúa và chăm sóc người khác là cách đi trong sự sáng.
  6. Kết luận

    • Kết quả là được Chúa chọn, được Chúa yêu, được bình an và vui mừng vượt hơn hoàn cảnh.
    • Minh họa: người con hoang đàng chỉ cần nhớ cha yêu mình rồi quay trở lại.
    • Hội Thánh cần học lời Chúa nhiều hơn và quan tâm đến những người cần giúp.

Bài liên quan