Tự Xét
Bố cục bài giảng
Sách A-ghê kêu gọi dân Chúa tự xét đường lối mình, ăn năn và vâng lệnh Chúa để hoàn thành sứ mạng.
-
Mở đầu
- Hội đồng là dịp phúc trình, gặp bạn cũ và cũng là dịp tự xét mình trước khi ra về.
- Đời sống đạo như người đi đường, dễ vấp ngã nếu không có Đức Thánh Linh.
- Phải đối xử với tội lỗi cách thành thật, ngay thẳng và dứt khoát.
-
I. Trì hoãn
- Dân nói giờ chưa đến để xây lại đền thờ; chúng ta dễ phạm tội bỏ sót, hoãn việc Chúa muốn làm.
- Minh họa: người bạn trì hoãn tin Chúa rồi qua đời đột ngột.
- Đừng hoãn dâng một phần mười, đọc Kinh Thánh hằng ngày, xin lỗi người mình mắc lỗi.
-
II. Thèm muốn
- Dân lo xây nhà mình mà bỏ nhà Chúa; tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.
- Ví dụ người nhà giàu muốn chất đầy kho, bị Chúa gọi là dại dột.
- Thỏa lòng là biết mình đã có quá đầy đủ, nên sống đơn giản.
-
III. Túi lủng
- Làm nhiều mà không đủ, như bỏ tiền vào túi lủng; hãy chứa của cải trên trời.
- Minh họa: những người giàu có mất hết, và tai nạn máy bay mà người ngay lành lại được cứu.
-
IV. Bị trừng phạt
- Nếu không tự xét mình thì Chúa sẽ sửa phạt ngay trong đời này.
- Minh họa: một chấp sự không ăn năn, gặp tai họa rồi bệnh nặng; và kinh nghiệm riêng của diễn giả được Chúa nhắc phải xin lỗi người bị mình làm tổn thương.
-
V. Vâng lệnh
- Lãnh đạo và dân sự nghe lời tiên tri, ăn năn và bắt tay vào việc.
- Minh họa: một nữ tín hữu ở Trung Á làm chứng dù bị cấm đoán, quyết vâng lời Chúa.
-
Kết luận
- Không trì hoãn, không thèm muốn thế gian, chứa của cải trên trời, tự xét và vâng lời Chúa.
- Lời mời những ai cảm thấy Chúa đang nói về một điểm cụ thể đưa tay lên để được cầu nguyện.
Bài liên quan
- 30:15
- 59:48
- 14:28