Trung Tín

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Hội Thánh Si-miệc-nơ được khích lệ giữ lòng trung tín với Chúa cho đến chết, vì Ngài là Đấng trước hết và sau cùng, sẽ ban mão triều thiên của sự sống.

  1. Mở đầu

    • Bài thứ hai trong loạt sách Khải-huyền; bức thư trước gửi Hội Thánh Ê-phê-sô nhắc nhớ lại tình yêu ban đầu.
    • Bức thư thứ hai gửi Hội Thánh Si-miệc-nơ, đại diện Hội Thánh trong thời kỳ bắt bớ, với đề tài: sự trung tín.
  2. I. Trung tín với ai? (câu 8)

    • Chúa là Đấng trước hết và sau cùng, Alpha và Ô-mê-ga, ở với ta trong mọi thời điểm.
    • Ngài là Đấng đã chết và sống lại, đã trải qua sự chết vì ta và đắc thắng, nên ta có thể trung tín với Ngài.
  3. II. Trung tín như thế nào? (câu 9-10)

    • Trung tín giữa hoạn nạn, nghèo khó và những lời vu cáo; thời đó tín hữu bị gán là vô thần, phản nghịch, đốt thành, và bị bắt bớ.
    • Trong tự do và dễ dàng cũng có cám dỗ làm ta xa Chúa.
    • Trung tín cho đến chết: minh họa gương Giám mục Bô-li-cạp, từ chối chối Chúa trước án tử.
  4. III. Được gì khi trung tín? (câu 10b-11)

    • Mão triều thiên của sự sống, không hư mất như vòng nguyệt quế của lực sĩ.
    • Không bị hại bởi sự chết thứ hai, là sự lìa xa Chúa vĩnh viễn trong hồ lửa.
  5. Kết luận

    • Trung tín với Đấng đã chết và sống lại, để nhận mão triều thiên sự sống và thoát khỏi sự chết thứ hai.

Bài liên quan