Trung Thành Với Phúc Âm
Bố cục bài giảng
Sống vui trong Chúa nhờ bốn đặc ân dành cho con dân Ngài và ba đức tính của người hầu việc Chúa, qua gương hai đầy tớ Chúa là Ti-mô-thê và Ê-pháp-ra-đích.
-
Mở đầu: Niềm vui trong Chúa
- Lời chúc năm mới cho Hội Thánh không phải niềm vui của đời mà là niềm vui trong Chúa.
- Thư Phi-líp được viết trong tù với nụ cười của Phao-lô.
- Bốn đặc ân và ba đức tính qua hai đầy tớ Chúa giúp Hội Thánh đồng một lòng trong niềm vui.
-
I. Bốn đặc ân của con dân Chúa (câu 12-18)
- Vâng lời Chúa luôn luôn, cả khi người dạy dỗ vắng mặt; sự cứu rỗi bắt đầu bằng tái sinh và tiếp tục qua thánh hóa.
- Đặc ân làm việc: phục vụ trong nhà Chúa là đặc ân, không phải gánh nặng. Chớ lầm bầm hay lưỡng lự.
- Đặc ân được nên con cái Đức Chúa Trời, ngày càng giống Chúa.
- Giữ lấy đạo sự sống và chiếu sáng như đuốc giữa thế gian, vì phúc âm phải được sống ra.
-
II. Ba đức tính của người hầu việc Chúa (câu 19-30)
- Thật lòng: làm vì Chúa Giê-xu, không vì lợi riêng.
- Trung tín trong từng trải: giữ vững lời Chúa dù bị chỉ trích hay chống đối.
- Trông cậy nơi Chúa: người lãnh đạo vẫn nhìn lên Chúa khi Hội Thánh lo sợ; tìm người hầu việc nên thà chậm mà chắc.
- Ti-mô-thê đứng trước, Ê-pháp-ra-đích đứng sau; người sau đừng ganh tị, người trước đừng khinh dễ.
-
Kết luận
- Hội Thánh đồng một niềm vui, vui vì có Chúa và vui vì có nhau.
- Cầu xin Chúa ban ơn và sức để tiếp tục trong ơn lành của Ngài.
Bài liên quan
- 30:25
- 31:24
- 38:07
- 51:36
- 30:25
- 41:58
- 39:57
- 43:54