Trở Về Với Chúa
Bố cục bài giảng
Như người con hoang đàng, chúng ta cần nhận lỗi, quyết định quay về và biết ơn lòng Cha thiên thượng, Đấng sẵn lòng đón nhận những ai ăn năn trở lại.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 15:11-24
-
Mở đầu
- Đức Chúa Giê-xu đến để cứu người tội lỗi; ai tin nhận Ngài được tha thứ và trở nên con cái Đức Chúa Trời.
- Chúa kêu gọi chúng ta quay về với Ngài, như người con đi hoang.
-
I. Dụ ngôn người con hoang đàng
- Người con xin phần gia tài, đi xa phung phí rồi lâm cảnh đói khổ, chăn heo.
- Anh tỉnh ngộ, quyết định trở về xin làm người làm thuê; người cha chạy ra ôm hôn và tổ chức tiệc mừng.
-
II. Nhận lỗi
- Nhận lỗi không phải là yếu đuối; người dám nhận lỗi và xin lỗi đáng được kính trọng.
- Mọi điều ta có đều là ân tứ của Chúa, không phải quyền lợi đương nhiên.
-
III. Quyết định quay về
- Cần can đảm thưa với Chúa: con có lỗi, xin cho con quay về.
- Nhiều người vì tự ái, thể diện mà không dám quyết định như chàng thanh niên.
-
IV. Biết ơn lòng Cha
- Người con không bị mắng hay xua đuổi mà nhận được tình yêu vô bờ của cha.
- Đó cũng là tấm lòng của Cha thiên thượng với những ai biết nhận lỗi và quay về.
-
Kết luận
- Lời mời: ai thấy lòng được thúc giục hãy tìm đến một Hội Thánh để được hướng dẫn quay về với Cha thiên thượng.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18