Trở Về
Bố cục bài giảng
Qua chuyện đứa con hoang đàng, Chúa kêu gọi ta thật lòng ăn năn: hối tiếc, hối cải và thay đổi để trở về với Cha luôn đứng chờ.
-
Mở đầu
- Ân điển không phải là giấy phép sống phóng túng; ta cần để Chúa huấn luyện đời sống mình.
- Hình ảnh người cha chạy ra ôm đứa con còn ở xa cho thấy tình yêu của Đức Chúa Trời.
-
I. Đứa con tỉnh ngộ
- Khi cùng cực giữa bầy heo, đứa con bắt đầu nhận ra mình và nhớ đến nhà cha.
- Chúa dùng hoàn cảnh để gọi ta quay lại với Ngài.
-
II. Đứng dậy trở về cùng Cha
- Ăn năn, tiếng Hy Lạp là metanoia, nghĩa là quay trở lại.
- Minh họa: một người tin vào ý chí mình, sau khi đọc Kinh Thánh đã quy phục Chúa trọn vẹn.
-
III. Ba bước của sự ăn năn
- Hối tiếc là cảm xúc nhận ra điều mình làm là sai.
- Hối cải là đưa đến hành động đổi thay.
- Ăn năn chỉ hoàn tất khi đời sống thật sự khác đi; ai xa Chúa là chết, ở gần Cha là sống.
-
IV. Ba phạm vi của tội lỗi
- Tội phạm điều luật cấm của Chúa.
- Tội nằm trong bản chất con người, cần được Chúa tạo nên mới.
- Tội là không sống đúng mục đích Chúa đã dựng nên và kêu gọi mình.
-
Kết luận
- Mùa Thương Khó là lúc suy gẫm và hỏi mình đang ở giai đoạn nào của người con hoang đàng.
- Hãy có hành động cụ thể để trở về cùng Chúa, đừng trì hoãn đến khi tuổi già.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25