Trở Nên Mới
Bố cục bài giảng
Ai ở trong Đấng Christ thì là người dựng nên mới: đời sống được đổi mới trọn vẹn và nhận lãnh chức vụ giảng hòa mà Chúa giao phó.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 5:17-18 Ca-thương 3:23
-
Mở đầu
- Đọc II Cô-rinh-tô 5:17-18 trong buổi nhóm đầu năm.
- Chia sẻ chuyến truyền giáo ngắn hạn: cho đi ít mà nhận lại rất nhiều, nhiều bạn trẻ được Chúa đổi đời.
- Khích lệ phụ huynh cho con em tham gia truyền giáo để thấy cánh đồng lúa đã chín.
-
I. Đời sống mới
- Cơ Đốc nhân thường sợ thay đổi vì con người là sinh vật của thói quen.
- Đổi mới toàn diện, không nửa vời, thể hiện trong cách cư xử và nói năng nhất là với người thân trong gia đình.
- Đổi mới trong suy nghĩ: bỏ thành kiến giữa các thế hệ và giữa anh em.
- Đổi mới trong sự tương giao với Chúa: cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, thờ phượng cần được tươi mới mỗi ngày.
-
II. Chức vụ mới
- Mọi sự đổi mới bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, không do nỗ lực của con người.
- Chức vụ giảng hòa: dắt người khác đến với Đức Chúa Jêsus là Đấng trung bảo.
- Chức vụ này là nghĩa vụ với Chúa và trách nhiệm với tha nhân; bắt đầu bằng lời chứng, kết thúc bằng lời mời gọi.
-
Kết luận
- Hội Thánh chỉ phát triển khi đời sống được biến đổi và mỗi người bước vào cánh đồng của Chúa.
- Xin Chúa giúp chúng ta đổi mới và làm trọn chức vụ giảng hòa trong năm mới.
Bài liên quan
- 35:42
- 29:15
- 34:45
- 39:15
- 34:09
- 36:36
- 32:21
- 37:31