Trái Tim Biết Ơn

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Lòng biết ơn Chúa xuất phát từ trái tim, được bày tỏ qua phục vụ, yêu mến, thờ phượng khiêm hạ và sự tương giao với Chúa, như Ma-ri đã làm.

  1. Mở đầu

    • Lời cầu nguyện dâng lên Chúa, xin sự thờ phượng xuất phát từ sâu thẳm lòng.
    • Nhân dịp cuối năm, học về lòng biết ơn qua chuyện Ma-ri xức dầu cho Chúa Giê-xu tại Bê-tha-ni.
    • Biết ơn không chỉ là suy nghĩ, mà là ký ức của con tim.
  2. I. Phục vụ Chúa hết lòng

    • Gia đình La-xa-rơ biết ơn vì Chúa khiến La-xa-rơ sống lại, nên bày tiệc đãi Chúa.
    • Ma-thê hầu việc, La-xa-rơ ngồi đồng bàn, nên sự hiện diện tỏ lòng phục vụ Chúa.
  3. II. Yêu mến Chúa thiết tha

    • Ma-ri dâng bình dầu cam tùng quý giá, trị giá khoảng ba trăm đơ-ni-ê, tương đương tiền công một năm.
    • Đó có thể là của hồi môn của nàng; nàng dâng trọn tất cả cho Chúa.
  4. III. Thờ phượng Chúa khiêm hạ

    • Ma-ri lấy tóc lau chân Chúa, điều rất lạ trong phong tục người Do Thái.
    • Đó là hành động thờ phượng khiêm hạ, dám bỏ mọi điều quý trọng của mình.
  5. IV. Hiểu biết Chúa qua sự tương giao

    • Ma-ri hay ngồi bên chân Chúa nghe Lời, nên hiểu Chúa sẽ chịu chết và đã xức dầu trước cho sự chôn Ngài.
    • Biết ơn bắt nguồn từ sự tương giao mật thiết, từ cái tin biết những điều Chúa đã làm cho mình.
  6. Kết luận

    • Việc Ma-ri làm được nhắc đến khắp thế gian, vì xuất phát từ lòng chân thành.
    • Mong chúng ta biết ơn Chúa cả đời, không chỉ trong dịp lễ.

Bài liên quan