Trai Tài Gái Sắc 09
Bố cục bài giảng
Trong nhà Đức Chúa Trời có những mối quan hệ cần giữ đúng: mục sư làm gương, tín đồ vâng phục và khiêm nhường, trao mọi lo lắng cho Chúa, tỉnh thức chống ma quỷ và đứng vững đức tin.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 5:1-11 I Phi-e-rơ 2:25Phi-líp 2:1-8Phi-líp 4:6-7Ê-sai 37:14I Ti-mô-thê 3:1-13Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-6
-
Mở đầu
- Đây là bài cuối của loạt bài I Phi-e-rơ; thư chứa nhiều lời khuyên dành cho người trong nhà Chúa.
- Đề tài: những mối quan hệ trong Hội Thánh; nên đọc lại chương 5 trong tuần.
-
I. Mục sư và tín đồ
- Hội Thánh gồm thánh đồ, trưởng lão (giám mục) và chấp sự.
- Người chăn bầy làm việc vui lòng, hết lòng và làm gương, không vì ép buộc, lợi riêng hay muốn cai trị; Chúa mới là Đấng chăn chiên lớn.
- Tín đồ, nhất là người trẻ, vâng phục tức là giữ đúng vai trò của mình; hai bên có qua có lại.
-
II. Tín đồ với nhau: khiêm nhường
- Mọi người phải mặc lấy sự khiêm nhường khi đối xử hằng ngày.
- Khiêm nhường là không tranh cạnh, không hư vinh, coi người khác trọng hơn mình, quan tâm lợi ích của họ.
- Chúa Giê-xu là gương: không nắm giữ quyền hành, quên mình, hòa mình, vâng phục. Đức Chúa Trời chống kẻ kiêu ngạo, ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
-
III. Tín đồ với Chúa: trao mọi lo lắng
- Mỗi người đều có lo lắng; hãy trao cho Chúa vì Ngài chăm sóc anh em.
- Người khiêm nhường thật là người biết nhờ cậy Chúa, không chỉ kêu cầu khi nguy khốn.
- Minh họa: vua Ê-xê-chia mở thư của quân thù ra trước mặt Chúa mà cầu nguyện.
-
IV. Tín đồ với ma quỷ và với chính mình
- Ma quỷ như sư tử rống rình mò; hãy tiết độ, tỉnh thức và đoàn kết.
- Đứng vững trong đức tin, vì anh em khắp thế gian cùng chịu hoạn nạn, và Chúa sẽ làm cho trọn vẹn, vững vàng.
-
Kết luận
- Gói hành trang cho mùa hè: đối xử với nhau bằng khiêm nhường, trao lo lắng cho Chúa, cảnh giác trước ma quỷ và đứng vững vì Chúa thương và lo cho mình.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21