Trai Tài Gái Sắc 08
Bố cục bài giảng
Con cái Chúa chịu khổ vì đức tin là chuyện bình thường; hãy hiểu nguyên nhân, đáp lại bằng vui mừng, ngợi khen, tiếp tục làm lành và phó thác, vì có phần thưởng lớn.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 4:12-19 I Phi-e-rơ 1:6-7I Phi-e-rơ 3:14I Phi-e-rơ 3:17I Phi-e-rơ 4:1Giăng 15:18-19II Ti-mô-thê 3:12Cô-lô-se 1:24Phi-líp 3:10Công-vụ các Sứ-đồ 14:22Ga-la-ti 6:9
-
Mở đầu
- Đời nhiều khi là bể khổ; thư I Phi-e-rơ là lá thư viết cho những người đang chịu khổ.
- Bốn vấn đề: đặc tính, nguyên nhân, phản ứng và phần thưởng của đau khổ.
-
I. Đặc tính của đau khổ
- Khổ vì làm tín đồ: bị chê cười, dèm pha, làm khó dễ, không phải khổ vì làm điều ác.
- Chúa đã báo trước: ai muốn sống nhân đức đều chịu bắt bớ; có khi ngay trong gia đình.
- Có người mất việc, mất lợi vì không chịu gian dối trái với đức tin.
-
II. Nguyên nhân của đau khổ
- Đó là chuyện bình thường, đừng ngạc nhiên; biết trước thì bớt thất vọng.
- Để chúng ta dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ, một đặc ân.
- Để thử nghiệm đức tin như lửa thử vàng.
- Vì đó là ý muốn của Chúa; không ai theo Chúa mà thoát khổ.
-
III. Phản ứng trước đau khổ
- Không ngạc nhiên, không hổ thẹn khi chịu khổ vì danh tín đồ.
- Vui mừng và ngợi khen Chúa.
- Tiếp tục làm lành, đừng mệt nhọc.
- Phó thác linh hồn cho Đấng Tạo Hóa thành tín, Đấng biết rõ sức chịu đựng của mình.
-
IV. Phần thưởng của đau khổ
- Vui mừng nhảy nhót trong ngày vinh hiển của Chúa hiện ra.
- Được phước: sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên mình.
-
Kết luận
- Chúng ta không tránh được đau khổ, nhưng nhờ ơn Chúa có thể đối diện và nhận phần thưởng lớn.
- Hãy dùng sáu phản ứng này trong mọi hoạn nạn của tuần tới.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21