Trai Tài Gái Sắc 05

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Người tin Chúa sống giữa đời cần một chính sách đối ngoại: chuẩn bị tinh thần chịu khổ, tôn Chúa làm Chúa trong lòng, luôn sẵn sàng trả lời về niềm trông cậy, và đối đãi hiền hòa, kính sợ.

  1. Mở đầu

    • Hai nguy cơ của người tin Chúa: sống theo thói quen nhàm chán và sống khép kín như trong tháp ngà.
    • Đạo Chúa là đạo nhập thế, nhưng không được đem đời vào đạo; cần một chính sách đối ngoại rõ ràng.
  2. I. Chuẩn bị tinh thần trước hoạn nạn

    • Làm lành mà vẫn bị đối xử tệ là điều có thể xảy ra; hãy biết trước để không thất vọng.
    • Ba lời khuyên: coi khó khăn vì Chúa là phước, đừng sợ điều người đời sợ, đừng rối trí.
    • Minh họa: đi thử máu, chuẩn bị tinh thần thì không còn sợ.
  3. II. Nền tảng: tôn Chúa làm Chúa trong lòng

    • Mỗi người đều có một bàn thờ trong lòng; hãy hỏi ai đang ngồi trên đó.
    • Chúa là chủ, và thánh là dành riêng: ngai trong lòng chỉ dành cho một mình Chúa.
    • Dẹp bỏ mọi thần tượng như tiền bạc, danh vọng, khôn ngoan riêng; không thể thờ hai chủ.
  4. III. Trang bị: sẵn sàng, có câu trả lời, có sự trông cậy

    • Sẵn sàng làm muối và ánh sáng; nhiều người ngoài kia sẵn lòng nghe về Chúa.
    • Phải học hỏi: đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, đi lớp Trường Chúa Nhật để trả lời được vì sao mình tin.
    • Phải có đức tin thật và niềm trông cậy thật trong lòng, không chỉ là đi nhà thờ.
    • Minh họa: lời một người ngoài đạo nhận xét về sự thay đổi của đồng bào dân tộc khi tin Chúa.
  5. IV. Thực hiện: hiền hòa và kính sợ

    • Đối đãi hiền hòa, nhu mì để thu hút người khác đến với Chúa; đời sống là lời chứng 99%.
    • Kính sợ Chúa: ý thức Chúa đang làm việc, không nhờ tài ăn nói của mình.
  6. Kết luận

    • Ba điều cần nhớ: Chúa làm chủ tâm hồn, nắm vững niềm tin trong trí và tim, sống nhu mì nhờ cậy Chúa.
    • Minh họa: người tìm được đường rồi vui vẻ chỉ đường cho người lạc.
    • Áp dụng: tuần này nói với một người về niềm vui và hy vọng của mình.

Bài liên quan