Trách Nhiệm Thẩm Quyền
Bố cục bài giảng
Kính trọng và vâng phục người lãnh đạo nhưng không tôn sùng thái quá; người hầu việc Chúa là đầy tớ trung tín, chịu trách nhiệm trước Chúa và mọi người.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 4:1-5 Rô-ma 13:1I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12Hê-bơ-rơ 13:17Công-vụ các Sứ-đồ 10:25-26Công-vụ các Sứ-đồ 14:11-15Ê-phê-sô 1:4-5Giăng 15:15Ga-la-ti 5:1Hê-bơ-rơ 4:12I Ti-mô-thê 3:7II Cô-rinh-tô 13:5I Cô-rinh-tô 9:27Hê-bơ-rơ 12:28
-
Mở đầu: vâng phục nhưng không tôn sùng
- Lời Chúa dạy vâng phục và kính trọng người cầm quyền, kể cả người lãnh đạo trong Hội Thánh, vì họ chịu trách nhiệm về linh hồn tín hữu.
- Mọi người đều bình đẳng trước Chúa; không ai được đặt lên đẳng cấp cao hơn. Phi-e-rơ và Phao-lô từ chối sự quỳ lạy của người khác.
- Ngược lại, cũng không nên xem thấp người hầu việc Chúa, kể cả trong việc cung cấp cho đời sống của họ.
-
I. Người hầu việc Chúa là tôi tớ của Chúa (4:1)
- Chữ đầy tớ trong nguyên văn nghĩa là nô lệ, thuộc hẳn về chủ.
- Chúng ta vốn là nô lệ của tội lỗi, được Chúa giải phóng và nhận làm con; Chúa gọi chúng ta là bạn hữu.
- Đừng trở lại làm nô lệ cho tội lỗi.
-
II. Quản trị sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời
- Sự mầu nhiệm là chương trình cứu rỗi; người quản trị phải phân phát lời Chúa cho mọi người, và phải trung thành (4:2).
- Trách nhiệm đầu tiên của mục sư là giảng dạy lời Chúa, nên các chấp sự và trưởng nhóm gánh vác việc hành chánh, thăm viếng.
- Lời Chúa là lẽ thật, có thể làm ta khó chịu nhưng có quyền năng thấu suốt lòng người.
-
III. Chịu trách nhiệm trước nhiều bên (4:3-5)
- Có bốn sự đoán xét: tín hữu, tòa án loài người, lương tâm mình và Chúa; Chúa là thẩm quyền tối hậu.
- Người hầu việc Chúa còn chịu trách nhiệm với Hội Thánh, với luật pháp xã hội và với chính mình; phải sống ngay thẳng, làm chứng tốt cho người ngoại.
- Hoan nghênh phê bình xây dựng, tránh phê bình ác ý hay nặc danh; đừng xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến.
- Chúa sẽ phơi bày mọi điều kín giấu và ý định trong lòng; đừng làm bộ thiêng liêng.
-
Kết luận
- Nhân ngày hội đồng thường niên: mỗi người hầu việc Chúa với lòng kính sợ, thành thật và yêu thương.
- Mỗi người có trách nhiệm với Chúa, với nhau, với Hội Thánh và xã hội; công khó trong Chúa không vô ích.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39