Trách Nhiệm Của Con Cái Và Cha Mẹ
Bố cục bài giảng
Kinh Thánh dạy quân bình: con cái phải hiếu kính cha mẹ, và cha mẹ cũng có trách nhiệm dạy dỗ, làm gương để con làm trọn chữ hiếu.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 6:1-4 Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12Châm-ngôn 23:22Châm-ngôn 23:25I Ti-mô-thê 5:8I Sa-mu-ên 20:30-32
-
Mở đầu
- Hiếu kính cha mẹ là điều răng của Chúa, nhưng cha mẹ cũng có bổn phận giúp con làm trọn chữ hiếu.
- Hiếu kính là điều răng thứ nhất có kèm lời hứa, đứng đầu bổn phận đối với con người trong Mười điều răn.
- Cơ Đốc nhân sống đúng lời Chúa là người hiếu kính cha mẹ hơn hết; hiếu thật sự không phải cúng kiếng hình thức.
-
I. Trách nhiệm hiếu kính của con cái
- Vâng phục cha mẹ trong Chúa: Chúa là trên hết, nhưng nên khuyên can, làm chứng để cha mẹ biết Chúa; vâng phục không phải mù quáng, như Giô-na-than trước lỗi sai của cha.
- Tôn kính cha mẹ, nhất là khi tuổi già, đừng chê cười, khinh bỉ.
- Phụng dưỡng cha mẹ về già; ai không săn sóc người nhà mình là chối bỏ đức tin.
- Không làm cha mẹ buồn phiền, hiếu kính phải thể hiện lúc còn sống chứ không chỉ lúc tang lễ.
-
II. Trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái
- Không chọc con giận dữ, bỏ độc đoán và vô lý, biết nhận lỗi, xin lỗi con khi sai.
- Nuôi dạy con bằng chính gương mẫu của mình; minh họa: đứa trẻ làm chén gỗ cho cha giống như cha làm cho ông bà.
- Dùng kỷ luật rèn luyện từ nhỏ, không chiều quá mức.
- Khuyên bảo, khích lệ bằng tình yêu thương, đừng so sánh gây tổn thương cho con.
-
Kết luận
- Nhắc con cái nhớ chữ hiếu, nhắc cha mẹ giúp con làm trọn chữ hiếu, để cả gia đình đẹp lòng Chúa.
Bài liên quan
- 35:44
- 29:37
- 20:14