Tôn Quý Đạo Đức Chúa Trời

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Tín đồ phải sống thật, đúng với điều mình tin, để nếp sống ấy làm cho đạo của Đức Chúa Trời được tôn quý.

  1. Mở đầu

    • Có thể giả bộ nhiều điều, nhưng giả bộ tin Chúa thì rất nguy hiểm vì Chúa không bao giờ giả bộ cứu rỗi chúng ta.
    • Nhân kỷ niệm 23 năm thành lập Hội Thánh, cùng suy nghĩ về nếp sống của tín đồ.
  2. Bối cảnh bức thư gửi Tít

    • Không ai dối gạt được Chúa, là Đấng dò xét trong trí và thử nghiệm trong lòng.
    • Phao-lô để Tít ở đảo Cơ-rết lập trưởng lão, xây dựng các Hội Thánh trên đảo.
    • Phải dạy điều hiệp với đạo lành: sống đúng như điều mình tin, lý thuyết đi đôi với thực hành.
  3. I. Người lớn tuổi (Tít 2:2-5)

    • Tiết độ là biết tự chế những đòi hỏi của xác thịt; nghiêm trang là nghiêm chỉnh, hết lòng trong đức tin, không hâm hẩm.
    • Khôn ngoan là cẩn thận giữ tấm lòng; đức tin phải chứng minh bằng hành động, kể cả việc dâng một phần mười.
    • Yêu thương và nhịn nhục: biết hạ mình xin lỗi. Người nữ lớn tuổi sống thánh khiết, không nói hành, không say rượu, dạy con cái và người trẻ bằng lời Chúa.
  4. II. Người trẻ tuổi (Tít 2:6-8)

    • Người trẻ cũng phải tiết độ, và người hướng dẫn phải làm gương tốt trước.
    • Đời sống thánh sạch từ lời nói đến hành động khiến người ngoài không nói xấu được và làm đạo Chúa hấp dẫn.
    • Minh họa: một người từng sa đà cờ bạc rượu chè đổi mới nhờ Kinh Thánh, nhờ đó vợ ông cũng tin Chúa dù không ai làm chứng cho bà.
  5. III. Người làm công, tôi tớ (Tít 2:9-10)

    • Dù không còn chế độ nô lệ, lời khuyên áp dụng cho người đi làm: vâng phục, trung thành, không cãi trả, không ăn cắp.
    • Làm việc hết lòng như làm cho Chúa; gương Giô-sép được Chúa ban phước cho cả nhà chủ.
  6. Kết luận

    • Chúng ta tin Chúa để được cứu, và cũng để làm ống dẫn đưa người khác đến với Chúa.
    • Sống đúng đạo lành để những người quanh ta cũng tôn quý đạo của Đức Chúa Trời.

Bài liên quan