Tội Lỗi
Bố cục bài giảng
Tội lỗi là rào cản lớn nhất của sự tương giao với Chúa; ta cần nhận biết tội, tin có Chúa, sống lành, thờ phượng, xưng tội và chịu Chúa sửa dạy.
-
Mở đầu
- Người ta ngại nói về tội, nhưng trọng tâm của đức tin là tương giao với Chúa và với nhau.
- Có người bỏ Chúa vì thấy quá nhiều đau thương; họ cần được kiên nhẫn đối xử với tình thương.
-
I. Tội lỗi là gì
- Nói mình không có tội là lừa dối mình và coi Chúa là kẻ nói dối.
- Tội là tình trạng của tâm hồn không sống theo đường lối Chúa, không sống đúng mục đích mình được dựng nên.
- Chúa nhìn thấu tâm tánh; tương giao có thể đã đứt mà ta không biết.
-
II. Ba điều để giữ tương giao với Chúa
- Phải tin có Chúa; người nói trong lòng không có Chúa là ngu dại, nhất là khi lâm chung.
- Phải sống lành, biết điều phải mà không làm là phạm tội.
- Phải thờ phượng Chúa, cả riêng tư lẫn trong tập thể Hội Thánh.
-
III. Áp dụng: xưng tội
- Xưng tội là thừa nhận mình có tội và đời sống mình sai đường lối Chúa.
- Minh họa: người thâu thuế đấm ngực xin thương xót, khác với người Pha-ri-si tự khoe mình.
-
IV. Chịu Chúa sửa dạy
- Chúa sửa phạt người Ngài thương, như cha mẹ nhắc nhở con.
- Hãy yên lặng hỏi Chúa muốn dạy điều gì, và học luật pháp Ngài.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25
Cùng chủ đề
- 57:51
- 28:45
- 58:59
- 37:22
- 30:53
- 1:02:53