Tội Lỗi Là Gì & Phẩm Chẩt Của Chấp Sự
Bố cục bài giảng
Tội gốc rễ là lìa bỏ và bội nghịch cùng Đức Chúa Trời; chỉ nhờ Chúa Giê-xu con người mới được hòa thuận với Ngài, và người chấp sự phải là người cầu nguyện.
-
Mở đầu
- Đọc Ê-sai 1 và I Ti-mô-thê 3 về tội lỗi và phẩm chất chấp sự.
- Đề tài được chia làm ba phần: tội là gì, tầm mức quan trọng, giải pháp của Đức Chúa Trời.
-
I. Tội gốc rễ là gì
- Có tội gốc rễ và tội bông trái; tội gốc rễ là bội nghịch, lìa bỏ Đức Chúa Trời.
- A-đam không giết ai nhưng phạm tội bất tuân, và đó là tội căn bản của nhân loại.
-
II. Tầm mức quan trọng của tội
- Đức Chúa Trời kêu trời đất làm chứng về tội lìa bỏ Ngài.
- Hậu quả là sự chết thuộc linh: con người bị phân rẽ khỏi Chúa và bị đuổi khỏi vườn Ê-đen.
- Từ tội gốc rễ sinh ra mọi tội khác, như việc con trai A-đam giết nhau.
-
III. Giải pháp của Đức Chúa Trời
- Chúa sai Con Ngài làm của lễ giảng hòa để con người được phục hòa với Ngài.
- Không có danh nào khác để được cứu; ai ở trong Chúa Giê-xu thì được Đức Chúa Trời tiếp nhận.
-
Áp dụng: khi làm chứng cho người khác
- Phải chỉ cho người ta thấy tội lìa bỏ Chúa, không chỉ kể tội này tội kia.
- Nhiều người nghĩ mình không có tội hoặc có thể lấy việc thiện bù lại; công đức riêng không đưa ai đến với Chúa.
-
Sứ điệp hai: Phẩm chất của chấp sự
- Các tiêu chuẩn trong I Ti-mô-thê 3 rất rõ ràng, ai cũng hiểu được.
- Chấp sự phải yêu mến Chúa, yêu Hội Thánh, và thể hiện điều đó bằng sự cầu nguyện.
- Yêu cầu: mỗi ngày ít nhất bảy phút cầu nguyện cho gia đình, Hội Thánh và quốc gia; mỗi tháng một giờ cầu nguyện chung; mỗi năm một ngày cầu nguyện riêng.
Bài liên quan
- 14:45
- 21:47
- 33:18
- 31:13
- 36:52
- 27:21
- 28:40
- 40:04