Tôi Được Dựng Nên Cho Một Sứ Mạng
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời dựng nên mỗi tín hữu cho một sứ mạng: đem người khác đến với Chúa và đi ra làm chứng về Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 17:18 Lu-ca 19:10Giăng 20:21Ma-thi-ơ 28:19-20Mác 2:1-12Giăng 1:35-42Lu-ca 14:21-23Mác 5:1-20Mác 16:15Công-vụ các Sứ-đồ 1:8Công-vụ các Sứ-đồ 8:1-4Công-vụ các Sứ-đồ 20:24
-
Mở đầu
- Diễn giả kể về người bạn đầu tiên mình đem đến với Chúa thuở nhỏ.
- Hai câu hỏi: ai đã dẫn dắt anh em đến với Chúa, và anh em đang dẫn dắt ai?
- Câu chuyện mười Cơ Đốc nhân lần lượt bỏ Hội Thánh, rồi mỗi người mời thêm một người thì Hội Thánh lớn lên nhanh chóng.
-
Đức Chúa Trời dựng nên tôi cho một sứ mạng
- Mục đích thứ năm của đời sống: chia sẻ tin mừng cho mọi người.
- Lên thiên đàng, ta không đem theo gì ngoài những người nhờ ta mà được cứu.
- Có tin vui như cách chữa bệnh hiểm nghèo thì không thể làm thinh; tin mừng của ta là được cứu rỗi.
-
I. WHAT: Sứ mạng của tôi là gì?
- Sứ mạng truyền giảng thuộc về mọi tín hữu, không chỉ mục sư hay người truyền giáo.
- Minh họa: thuyền chỉ một người chèo thì chậm, thuyền đua mọi người cùng chèo thì nhanh.
- Ba lý do: Chúa Giê-xu sai chúng ta tiếp nối sứ mạng của Ngài; đó là Đại Mạng Lệnh; đó là đặc ân.
- Chúa không có kế hoạch thứ hai; chúng ta là người đồng công với Ngài.
-
II. HOW: Đem đến
- Chỉ cần đem người chưa biết Chúa đến với Ngài, không cần giỏi thần học.
- Minh họa: bốn người khiêng bạn bại liệt đến cùng Chúa Giê-xu, tận tâm và chịu tốn kém.
- Mời những người gặp mỗi ngày: gia đình, hàng xóm, đồng nghiệp, bạn cùng sở thích.
- Gương Anh-rê: việc đầu tiên sau khi gặp Chúa là đem anh mình đến.
- Thực hành: lập danh sách năm đến mười người và cầu nguyện cho họ trong mùa Giáng Sinh.
-
II. HOW: Đi ra
- Mác 16:15: đi khắp nơi và nói với mọi người; Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, Sa-ma-ri và đến cùng trái đất.
- Hội Thánh không đem người đến và không đi ra thì không làm trọn sứ mạng.
- Minh họa: người lãng phí, ăn nhiều mà không hấp thu, như những bài giảng không đem lại kết quả.
-
Kết luận
- Biết sứ mạng và hoàn thành sứ mạng thì cuối đời được bình an.
- Phao-lô xem việc quan trọng nhất là làm xong sứ mạng rao giảng tin mừng.
- Yêu Chúa là làm điều Ngài muốn: mọi người được cứu.
Bài liên quan
- 33:51
- 36:27
- 52:24
- 15:16
- 9:51
- 14:58
- 10:01
- 14:56