Tình Yêu Chân Thật
Bố cục bài giảng
Tình yêu chân thật có bốn đặc tính: vô địch, bất dung, bất diệt và vô giá, phản chiếu tình yêu Chúa dành cho chúng ta.
-
Mở đầu
- Gần ngày lễ tình yêu, người ta nhân danh tình yêu để làm nhiều điều sai trái.
- Cùng trở lại với tình yêu chân chính mà Kinh Thánh dạy, trong đời sống lứa đôi, gia đình và tâm linh.
-
I. Vô địch
- Ái tình mạnh như sự chết: dấu ấn nơi lòng và cánh tay chỉ sự thuộc về nhau trọn vẹn.
- Hai người thuộc về nhau vĩnh viễn, bất khả phân ly, khác với quan niệm thích thì sống chung, không thích thì chia tay.
- Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu đời đời, nên ta cũng yêu Chúa bằng tình yêu không gì địch nổi.
-
II. Bất dung
- Lòng ghen hung dữ như âm phủ: tình yêu chân thật không dung chấp người thứ ba, kể cả trong tư tưởng.
- Chúa cũng yêu ta đến nỗi ghen tương, không muốn lòng ta chia sẻ cho thế gian.
-
III. Bất diệt
- Nước nhiều không dập tắt được ái tình; tình yêu chân thật không phải yêu vì vẻ bề ngoài hay yêu nếu được đáp ứng.
- Dù nhan sắc phai, hoàn cảnh đổi thay, tình yêu vẫn bền; không gì tách ta khỏi tình yêu Chúa trong Đấng Christ.
-
IV. Vô giá
- Tình yêu không thể mua bằng tiền của; yêu là ban cho, không phải trao đổi.
- Minh họa: người mẹ xin mua chùm nho trong vườn nhà vua, nhưng chỉ được ban cho nhờ ân huệ công chúa.
- Chúa ban chính Con Một của Ngài; việc lành chỉ là đáp lại tình yêu ấy.
-
Kết luận
- Bốn đặc tính: vô địch, bất dung, bất diệt, vô giá.
- Hãy trân quý, gìn giữ và thể hiện tình yêu chân thật trong đời sống lứa đôi và đời sống tâm linh.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10