Tình Yêu Ban Đầu
Bố cục bài giảng
Hội Thánh Ê-phê-sô làm việc nhiệt thành và giữ giáo lý đúng, nhưng đã đánh mất tình yêu ban đầu; Chúa kêu gọi nhớ lại, ăn năn và làm lại.
-
Mở đầu
- Sách Khải-huyền có bảy bức thư Chúa gửi cho bảy Hội Thánh, tiêu biểu cho Hội Thánh qua các thời đại.
- Bức thư thứ nhất gửi Hội Thánh Ê-phê-sô, đã đánh mất tình yêu ban đầu đối với Chúa và đối với nhau.
-
I. Chúa tự bày tỏ về chính Ngài
- Chúa cầm bảy ngôi sao trong tay: Ngài nắm giữ, che chở và cai trị Hội Thánh.
- Chúa đi giữa bảy chân đèn vàng: Ngài hiện diện, xem xét lòng và việc làm của Hội Thánh.
-
II. Những điều đáng khen nhưng không thay thế được tình yêu
- Hội Thánh Ê-phê-sô chịu khó làm việc, nhẫn nại chịu khổ, không dung kẻ ác và thử những kẻ xưng là sứ đồ giả.
- Họ giữ giáo lý chính thống, chống lại tà thuyết và bị bắt bớ, nhưng lòng kính mến Chúa đã nguội lạnh.
- Minh họa: người anh cả trong chuyện hai con trai ở nhà cha, làm việc siêng năng nhưng không hiểu lòng cha.
-
III. Nhớ lại, ăn năn và làm lại
- Nhớ lại: nhìn về những ngày đầu gặp Chúa và nồng nhiệt yêu Chúa.
- Ăn năn: quay về với ân điển Chúa, không chỉ đau buồn về tội.
- Làm lại những việc ban đầu: cầu nguyện, học Lời Chúa, nhóm họp thờ phượng.
-
Kết luận
- Nếu không ăn năn, chân đèn sẽ bị cất khỏi chỗ nó; Ê-phê-sô nay chỉ còn đổ nát.
- Ai thắng sẽ được ăn trái cây sự sống trong nước Đức Chúa Trời; điều Chúa mong muốn nhất là lòng yêu mến của chúng ta.
Bài liên quan
- 40:58
- 32:14
- 24:40
- 47:22
- 25:03
- 53:42
- 21:08
- 33:10