Tin Lành

Tải MP3
Rô-ma #Gia Đình#Sự Cứu Rỗi#Tin Lành#Truyền giáo#Đức Tin

Bố cục bài giảng

Tin Lành là tin tức tốt lành và niềm vui lớn đời đời, đến từ Đức Chúa Trời, có quyền phép cứu mọi kẻ tin; chúng ta không hổ thẹn mà sẵn lòng rao ra.

  1. Mở đầu

    • Đạo của chúng ta gọi là Tin Lành vì là tin tức tốt lành, khác với các tôn giáo đòi hỏi con người cố gắng mà không bảo đảm sự cứu rỗi.
  2. I. Tin Lành là niềm vui lớn

    • Thiên sứ gọi là sự vui mừng lớn cho muôn dân: Chúa Giê-xu giáng sinh, chịu chết, sống lại để ai tin thì được cứu.
    • Những niềm vui đời này chóng qua; người có Tin Lành vui cả ngày lẫn đêm, cả khi bệnh tật.
    • Phao-lô nhìn cái chết là điều tốt hơn vì đã có Chúa.
  3. II. Nguồn gốc, quyền phép, mục đích và nội dung của Tin Lành

    • Nguồn gốc từ Đức Chúa Trời hằng sống, không phải đạo của người Mỹ hay của loài người.
    • Quyền phép của Chúa hơn mọi hình tượng và giúp tín hữu sống thánh một cách tự nhiên; đạo Chúa không phải đạo cố gắng.
    • Mục đích là cứu: Chúa Giê-xu xuống tận biển trầm luân để kéo ta vào bờ.
    • Nội dung là sự công bình của Đức Chúa Trời, kể cho người ở trong Chúa Giê-xu.
  4. III. Tin Lành dành cho ai

    • Trước hết cho người Giu-đa, tức người trong gia đình đã biết Chúa, rồi mới đến người Hy-lạp, tức người ngoài.
    • Con cái phải được dạy dỗ từ nhỏ để thành con cái thật của Chúa, qua lễ bái gia đình và lời Chúa trong nhà.
    • Cha mẹ phải làm gương; Hội Thánh cũng đừng chỉ lo người ngoài mà bỏ con cái mình.
  5. IV. Thái độ đối với Tin Lành

    • Không hổ thẹn mà hãnh diện vì thuộc về đạo từ trời.
    • Tin là tin nhận Chúa Giê-xu cách cá nhân; không ai tin thay được cho ai.
    • Sẵn lòng rao Tin Lành tại nơi mình ở và làm việc, như người mù được sáng không thể giấu.
    • Người công bình sống bởi đức tin; ma quỷ như sư tử bị xích, chỉ làm điều Chúa cho phép.
  6. Kết luận

    • Hãy nhớ Tin Lành là sự vui mừng lớn; vui mừng là phương thuốc hay, đừng để nao sờn.

Bài liên quan

Cùng chủ đề