Tìm Tại Nơi Nào?
Bố cục bài giảng
Tình yêu thương không do ý chí con người tạo ra mà do Đức Thánh Linh đổ vào lòng; Hội Thánh nhờ đó kéo người đến.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 5:5 Ga-la-ti 5:22
-
Mở đầu
- Diễn giả chia sẻ về những tín hữu ở xa nghe giảng qua mạng và cảm tạ các thầy cô, anh em tham gia hầu việc Chúa.
-
I. Hội Thánh và con người đều cần tình yêu
- Người ta sống nhờ tình yêu, từ trẻ nhỏ đến người già neo đơn.
- Hội Thánh có tình yêu thì kéo người đến, không có tình yêu thì đuổi người đi.
-
II. Tình yêu không do ý chí tạo ra
- Học thuyết cho rằng cứ hành động như yêu thì sẽ yêu được, nhưng thực tế không bền.
- Minh họa: cá lóc mẹ hết lòng vì con, đó là tình yêu tự nhiên Chúa đặt vào, không phải do cố gắng.
-
III. Tình yêu nhân thế bị tội làm hư hoại
- Sau khi A-đam phạm tội, tình yêu con người bị ích kỷ chen vào.
- Tình yêu tự nhiên của chúng ta chỉ đến mức yêu mình trước hết.
-
IV. Tình yêu từ trời do Đức Thánh Linh
- Khi Thánh Linh đến thì mang tình yêu trời đổ vào lòng; yêu thương là trái đầu của Thánh Linh.
- Đức Thánh Linh lập Hội Thánh và ban Lời Chúa nuôi dưỡng cùng tình yêu để kéo người đến.
-
Kết luận
- Xin mỗi người cầu nguyện để Thánh Linh đổ đầy tình yêu, tha thứ và biến đổi lòng mình.
- Minh họa: một thiếu nữ đầy cay đắng, được Thánh Linh chữa lành và có đời sống đầy yêu thương.
Bài liên quan
- 38:43
- 9:07
- 15:16
- 14:56
- 50:18
- 44:03
- 48:13
- 40:14