Tìm Những Người Hư Mất

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Hội Thánh có sứ mạng tìm những người hư mất, trước hết ngay trong Hội Thánh, rồi đến những người ngoài, vì Chúa không muốn một ai phải chết mất.

  1. Mở đầu

    • Hư mất không phải là bị hình phạt, mà là không còn ở đúng chỗ của mình trong vòng tay Chúa.
    • Minh họa: chiếc đồng hồ rơi mất, nằm trong đống rác rồi hoen rỉ, không còn dùng được.
  2. I. Người hư mất ngay trong Hội Thánh

    • Chúa không muốn một ai hư mất. Hội Thánh được dựng lên để tiếp tục công việc tìm người hư mất.
    • Con em trong Hội Thánh nếu xa Chúa, xa gia đình thì có nguy cơ hư mất. Cần dốc lòng lo cho thiếu nhi và thiếu niên.
    • Có người dự nhóm, có tên trong sổ nhưng tư tưởng vẫn ở thế gian, mê tín dị đoan, đức tin nguội lạnh.
    • Phải thiết tha cầu nguyện cho vợ, chồng, con, cháu mình.
  3. II. Người hư mất ngoài Hội Thánh

    • Người chưa tin Chúa như đồ vật bỏ ngoài trời, theo thời gian sẽ mục nát. Sa-tan làm mù lòng họ.
    • Chúa truyền đi dạy dỗ muôn dân. Cần cầu nguyện và nâng đỡ các giáo sĩ, giữ lời hứa dâng cho công tác truyền giáo.
    • Số người tin Chúa trong cộng đồng còn rất ít so với số người chưa biết Chúa.
  4. III. Cách tìm người hư mất

    • Tìm là một việc khó khăn như đi tìm chiên lạc trên núi cao, nhưng không được bỏ cuộc.
    • Phải đổ nước mắt cầu nguyện và làm chứng. Người gieo giống trong nước mắt sẽ gặt hái trong vui mừng.
    • Phải ưu tiên và chịu tốn kém cho việc truyền giảng. Mỗi người tùy sức mình đều có phần: cầu nguyện, gọi điện, mời bạn bè, tham dự các buổi truyền giảng.
  5. Kết luận

    • Chúa bỏ thiên đàng xuống thế gian chính để tìm và cứu kẻ hư mất. Hội Thánh xây dựng cơ sở cũng để phục vụ mục đích ấy.
    • Kêu gọi cả Hội Thánh cầu nguyện, khóc với người chưa tin và bắt đầu làm chứng ngay từ hôm nay.

Bài liên quan