Tìm Một Người Cha

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Đức Chúa Trời đã chọn Giô-sép làm cha nuôi Chúa Giê-xu vì ba đức tính: nhân từ thương xót, mau mắn vâng lời Chúa, và giữ trọn luật lệ của Ngài.

  1. Mở đầu

    • Diễn giả tự hào về các em thiếu nhi đã dâng bài hát và đọc Kinh Thánh, cùng các bậc cha mẹ nuôi dạy con kính Chúa.
    • Lời cầu nguyện xin Chúa ban phước cho gia đình và giúp mọi người trung tín theo Ngài.
  2. Đề tài: Tìm một người cha

    • Vì chiến tranh và gia đình tan vỡ, nhiều người mẹ phải đi tìm một người cha cho con, và đáng được kính trọng vì nghĩ đến con trước hết.
    • Minh họa: một đệ nhất phu nhân đã tái giá vì muốn bảo vệ con khỏi hiểm nguy.
  3. I. Đức Chúa Trời cũng tìm một người cha cho Con Ngài

    • Chúa Giê-xu làm người y như chúng ta, trừ tội lỗi, nên cần một người mẹ và một người cha để nuôi dạy.
    • Ngài chọn Ma-ri và Giô-sép.
  4. II. Người cha nhân từ, thương xót

    • Kinh Thánh nhiều lần mô tả Chúa là Đấng nhân từ và thương xót; thương xót thì tha thứ.
    • Giô-sép là người công nghĩa: không muốn Ma-ri bị ném đá nên định kín đáo từ hôn, vừa không nói dối vừa giữ lòng nhân từ.
  5. III. Mau mắn vâng lời Chúa

    • Thức dậy, Giô-sép làm đúng như thiên sứ truyền: đem vợ về, không ăn ở cho đến khi Con trẻ sinh ra, và đặt tên là Giê-xu.
  6. IV. Giữ luật lệ của Chúa

    • Giô-sép làm phép cắt bì ngày thứ tám, dâng con tại đền thờ với của lễ của người nghèo, và hằng năm lên Giê-ru-sa-lem dự lễ Vượt Qua.
    • Dù nghèo và đường xa, ông vẫn trung tín với luật pháp Chúa.
  7. Áp dụng: gia đình trung tín được Chúa chăm sóc

    • Minh họa: một gia đình mục sư đông con cháu thành đạt, nhờ cha mẹ hằng ngày thờ phượng chung và đọc Kinh Thánh.
    • Con cái của những tôi tớ Chúa bị giết vì đức tin cũng được Chúa dựng nên, thịnh vượng và dâng hiến.
  8. Kết luận

    • Cứ vâng lời Chúa, giữ luật lệ Ngài mà không tính thiệt hơn; Chúa sẽ lo cho gia đình và con cháu.

Bài liên quan