Tìm Hiểu Thánh Kinh: Ê-phê-sô 1:3-14

Tải MP3
Loạt bài: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô Ê-phê-sô #Ân Phước Thiêng Liêng

Bố cục bài giảng

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi phước thiên liêng, khởi đầu là sự lựa chọn và sự cứu chuộc bởi huyết Ngài.

  1. Mở đầu

    • Từ câu 3 đến câu 14, nguyên văn Hy Lạp chỉ là một câu duy nhất, như một bài ca tán dương Chúa.
    • Chủ đề là sự mầu nhiệm của Đấng Christ: điều trước kia được giấu kín nay đã được bày tỏ.
  2. I. Nguồn phước thiên liêng

    • Mọi phước đều khởi từ Đức Chúa Trời, không lệ thuộc yếu tố con người, và chỉ được ban trong Đấng Christ.
    • Phước thiên liêng bền vững qua mọi hoàn cảnh và có giá trị đời đời, khác với phước thuộc thể.
    • Chúa đã ban đủ mọi điều để sống đời Cơ Đốc thành công; vấn đề là chúng ta nhận biết và sống ra sao.
    • Đó là phước ở các nơi trên trời, không tiền bạc hay công đức nào mua được.
  3. II. Phước thứ nhất: sự lựa chọn của Chúa

    • Chúa chọn chúng ta từ trước khi sáng thế, để nên thánh không chỗ trách và làm con nuôi của Ngài.
    • Sự chọn lựa là cần thiết vì bản chất hư hoại khiến con người không tự tìm kiếm Chúa.
    • Chúa chọn người để cứu, còn sự hư mất là do tội lỗi của con người; ai được cứu chỉ biết tạ ơn.
    • Được chọn để sống thánh khiết, biết ơn và khiêm nhường, không phải để sống buông thả.
  4. III. Phước thứ hai: cứu chuộc và tha thứ

    • Cứu chuộc là trả giá để giải phóng người nô lệ, tù nhân; chúng ta được cứu bởi huyết Chúa Jêsus.
    • Tha tội theo sự dư dật của ân điển, nghĩa là sự tha thứ của Chúa không có giới hạn.
    • Minh họa: hai con dê trong lễ chuộc tội và câu chuyện tiên tri Ô-sê cưới người vợ bất trung.
  5. Kết luận

    • Mọi phước này chỉ đến qua sự chết của Chúa và lòng thương xót của Ngài.
    • Ai chưa tin nhận được mời đáp lời Chúa; ai đã thuộc về Ngài hãy dâng lời tạ ơn.

Bài liên quan