Tìm Hiểu Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký – Chương 28-29
Bố cục bài giảng
Y phục thầy tế lễ thượng phẩm là hình bóng Chúa Jêsus mang chúng ta trên vai và trong lòng; người được biệt riêng cần dâng trọn đời phụng sự Chúa.
-
I. Chức tế lễ và bộ áo thánh
- A-rôn và các con trai được chọn làm thầy tế lễ; A-rôn là thầy tế lễ cả.
- Thánh nghĩa là được biệt riêng cho Chúa; áo lễ thánh vì dùng để phụng sự Ngài.
- Bộ áo làm bằng vật liệu quý, nhắc ta dâng cho Chúa điều tốt nhất.
- Kinh Thánh dạy lẽ thật qua hình ảnh, như trẻ em học bằng hình.
-
II. E-phót và bảng đeo ngực
- Hai viên ngọc trên vai khắc tên mười hai chi phái: Chúa Jêsus, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, mang chúng ta trên vai và sống để cầu thay.
- Minh họa: người chăn đem chiên lạc về trên vai.
- Bảng đeo ngực có mười hai viên ngọc khắc tên các chi phái, nói về tình yêu Chúa ghi khắc chúng ta trong lòng.
- Sự công bình của Đấng Christ che phủ chúng ta; U-rim và Thu-mim được mang trên bảng đeo ngực.
-
III. Áo choàng, chuông, trái lựu và thẻ vàng
- Chuông vàng và trái lựu ở viền áo; tiếng chuông cho dân biết thầy tế lễ vẫn còn sống khi hầu việc.
- Thẻ vàng khắc chữ Thánh cho Đức Giê-hô-va trên trán thầy tế lễ.
- Chúa Jêsus là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm thánh sạch, hiện ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.
-
IV. Biệt riêng để phụng sự Chúa
- Thầy tế lễ phải mặc y phục kính đáo; nhờ Chúa Jêsus, người tin có áo công nghĩa để đến gần Chúa.
- Trước kia là tôi mọi của tội lỗi, nay được cứu, hãy biệt riêng trọn đời để phụng sự Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45