Tìm Hiểu Kinh Thánh: Xa-cha-ri – Chương 14 Phần 1
Bố cục bài giảng
Xa-cha-ri 14 là lời tiên tri về ngày của Đức Giê-hô-va: Giê-ru-sa-lem bị vây lần cuối, rồi Chúa Giê-xu trở lại trên núi Ô-li-ve và làm Vua khắp đất.
-
Mở đầu: Cao điểm của sách
- Sách có ba phần chính: mười khải tượng, phần lịch sử và các gánh nặng tiên tri.
- Chương này dẫn đến việc lập nước Chúa khi Đấng Christ đến lần thứ hai.
-
I. Giải nghĩa theo nghĩa đen
- Cả chương là lời tiên tri chưa ứng nghiệm trong lịch sử.
- Cần giải nghĩa theo văn mạch và nghĩa đen, không thuộc linh hóa thành chuyện ngụ ngôn.
-
II. Ngày của Đức Giê-hô-va đến, Giê-ru-sa-lem bị vây (14:1-3)
- Mọi nước nhóm lại đánh Giê-ru-sa-lem; thành bị lấy, nhà bị cướp, phụ nữ bị hãm.
- Một nửa dân bị bắt đi, nhưng dân còn lại không bị trừ khỏi thành.
- Chỉ Chúa Giê-xu mới có quyền đem hòa bình; Ngài ra đánh các nước như trong ngày chiến trận.
-
III. Chân Chúa đứng trên núi Ô-li-ve (14:4-5)
- Chúa Giê-xu trở lại đúng nơi Ngài đã lên trời, như lời hứa trong Công-vụ.
- Núi Ô-li-ve bị xé đôi thành một thung lũng lớn để dân trốn đi.
- Chúa đến cùng các thánh; cả Israel sẽ được cứu khi số dân ngoại đã đầy đủ.
-
IV. Ngày đặc biệt, nước sống và một Vua (14:6-9)
- Ánh sáng thay đổi; ngày ấy không phải ngày cũng không phải đêm, đến chiều thì có sáng.
- Nước sống chảy từ Giê-ru-sa-lem ra biển Đông và biển Tây, mùa hạ lẫn mùa đông.
- Đức Giê-hô-va làm Vua khắp đất; chỉ có một Chúa và một ngôn ngữ.
-
Kết luận: Tạ ơn về ngôn ngữ
- Ngôn ngữ từng là hàng rào chia rẽ nhân loại; nay Tin Lành được rao giảng bằng nhiều thứ tiếng.
- Cảm tạ Chúa vì chúng ta được nghe Tin Lành bằng chính tiếng mẹ đẻ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
Cùng chủ đề
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45