Tìm Hiểu Kinh Thánh: Xa-cha-ri – Chương 13 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chỉ Chúa Giê-xu mới đem lại hòa bình thật; khi Ngài trở lại, Đức Chúa Trời mở suối rửa tội cho Israel và dẹp bỏ thần tượng cùng tiên tri giả.
Kinh Thánh: 📖 Xa-cha-ri 13:1-5 Xa-cha-ri 8:3Xa-cha-ri 10:6-7La-mã 10:3Khải-huyền 19:20Khải-huyền 20:1-3II Cô-rinh-tô 3:14-16
-
Mở đầu: Chương trình của Đức Chúa Trời
- Sách Xa-cha-ri là sách quan trọng nhưng thường bị bỏ qua.
- Một phần lời tiên tri ứng nghiệm trong sự đến lần thứ nhất của Chúa Giê-xu, phần còn lại ứng nghiệm trong sự đến lần thứ hai.
- Người chăn giả sẽ dẫn thế giới vào đại nạn; chỉ Chúa Giê-xu đem lại hòa bình thật.
- Minh họa: chuyến đi vì hòa bình của một vị nguyên thủ không đem lại hòa bình lâu dài.
-
I. Đặc điểm của nước Chúa
- Có những khía cạnh vật chất như sa mạc trổ hoa, người què bước đi, người mù thấy.
- Có đặc tính thuộc linh: lẽ thật, thánh khiết, công bình, vui mừng và bình an.
- Cần hiểu lời tiên tri theo nghĩa đen; Giê-ru-sa-lem được nhắc hai mươi mốt lần trong ba chương cuối.
-
II. Suối mở ra cho nhà Đa-vít (13:1)
- Trong ngày đó có một suối mở ra vì tội lỗi và sự ô uế; ngày ấy là đại nạn rồi nước ngàn năm.
- Ở lần đến thứ nhất họ khước từ Ngài; ở lần thứ hai họ nhìn Đấng họ đã đâm và được rửa sạch.
- Khó khăn của con người là tấm lòng không muốn bỏ tội, không phải trí óc.
-
III. Dẹp bỏ thần tượng và quỷ ô uế (13:2)
- Chúa trừ bỏ danh các thần tượng và tiên tri giả khỏi đất.
- Đây là nơi duy nhất trong Kinh Thánh nói quỷ bị đuổi khỏi đất trong nước ngàn năm.
- Hôm nay thiếu hiểu biết Lời Chúa là cơ hội cho mê tín và tà giáo.
-
IV. Tiên tri giả bị phơi bày (13:3-5)
- Cha mẹ sẽ không dung tha con cái nói tiên tri dối.
- Tiên tri giả hổ thẹn, không còn mặc áo lông để lừa dối.
- Họ chối mình là tiên tri, nói mình chỉ là kẻ cày ruộng.
-
Kết luận
- Đức Chúa Trời là Đấng chân thật; sự giả dối không đứng vững trước mặt Ngài.
- Những người hầu việc Chúa hãy trung tín, chân thật rao giảng Lời Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45