Tìm Hiểu Kinh Thánh: Xa-cha-ri – Chương 1 Phần 1
Bố cục bài giảng
Sách Xa-cha-ri mở ra bằng lời cảnh tỉnh: hãy lắng nghe lời Đức Chúa Trời và trở lại cùng Ngài, đừng lặp lại thất bại của tổ phụ.
-
Mở đầu: Tác giả và thời điểm của sách
- Tên Xa-cha-ri nghĩa là Đức Giê-hô-va nhớ đến; ông là con Bê-rê-kia, cháu Y-đô, thuộc dòng thầy tế lễ.
- Sách viết khoảng năm 520 trước Công nguyên, cùng thời tiên tri A-ghê, cho dân hồi hương từ Ba-by-lôn.
- Xa-cha-ri nói nhiều về Đấng Mê-si-a và những ngày sau cùng hơn các tiểu tiên tri khác.
-
I. Xa-cha-ri và A-ghê: hai tiên tri bổ sung nhau
- A-ghê nói về thời gian gần, thực tế, đứng vững trên đất để lo xây đền thờ.
- Xa-cha-ri là người của khải tượng, hướng mắt lên trời và nhìn về tương lai.
- Hội Thánh cần cả người thực tế lẫn người có khải tượng đi cùng nhau.
-
II. Bố cục sách Xa-cha-ri
- Mười khải tượng trong một đêm, từ chương 1 đến chương 6.
- Các câu hỏi về nghi lễ và lời đáp, chương 7 và 8.
- Hai gánh nặng tiên tri: sự đến lần thứ nhất và sự đến lần thứ hai của Đấng Christ, chương 9 đến 14.
-
III. Lời giới thiệu và sứ điệp cảnh tỉnh (1:1-6)
- Lời Đức Giê-hô-va phán cùng Xa-cha-ri vào tháng thứ tám năm thứ hai đời vua Đa-ri-út, với cùng thẩm quyền như A-ghê.
- Danh xưng Đức Giê-hô-va vạn quân chỉ về nguồn năng lực vô hạn Chúa dùng vì lợi ích dân Ngài.
- Chúa kêu gọi: hãy trở lại cùng Ta, thì Ta sẽ trở lại cùng các ngươi.
- Tổ phụ không chịu nghe các tiên tri nên bị lưu đày; về sau họ nhìn nhận sự phán xét của Chúa là công bình.
-
Hy vọng về đất hứa và sự sống lại
- Tổ phụ và các tiên tri đều đã qua đời, nhưng lời Chúa vẫn còn đó.
- Người Do Thái mong được chôn tại quê hương, chờ ngày sống lại khi Đấng Christ trở lại lập nước Ngài.
-
Áp dụng
- Lời Chúa nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng ta hôm nay.
- Nếu lắng nghe và làm theo, chúng ta mới được phước; nếu khước từ, sẽ gặt hậu quả như tổ phụ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45