Tìm Hiểu Kinh Thánh: Truyền Đạo – Chương 6-8
Bố cục bài giảng
Giàu sang và đạo đức bề ngoài không làm thỏa lòng; chỉ có Đấng Christ là sự khôn ngoan thật và là sự tự do thật.
-
I. Giàu sang không làm thỏa lòng (6:1-12)
- Người có đủ của cải mà không hưởng được thì là tai nạn và hư không.
- Người giàu cũng chỉ ăn ba bữa, ngủ một giường, và chết không mang theo gì.
- Đời sống thiếu Đức Chúa Trời chỉ là sự hư không; sự thỏa lòng tìm được nơi Chúa Jêsus.
-
II. Thử nghiệm đạo đức (7:1-29)
- Sa-lô-môn đã thử khoa học, triết học, khoái lạc, định mệnh, tôn giáo, giàu sang; nay đến đạo đức.
- Danh tiếng tốt và lời tán tụng ở đám tang không làm thỏa lòng.
- Đi đến nhà tang chế hơn nhà yến tiệc vì nhắc ta về sự cuối cùng.
- Sự khôn ngoan, tức Đấng Christ, che chở và ban sự sống mà tiền bạc không mua được.
- Đạo đức bề ngoài mà thiếu Đấng Christ ngự trị thì vô nghĩa.
-
III. Đạo đức và sự tự do thật (8:1-17)
- Chỉ Đấng Christ là sự khôn ngoan thật thay đổi đời sống con người.
- Minh họa: người trẻ chạy theo thời trang để theo đám đông; tự do thật là thuộc về Chúa Jêsus.
- Không ai thoát khỏi sự chết; tội lỗi chưa bị phạt ngay không có nghĩa là không bị đoán xét.
- Hôm nay là thì thuận tiện để ăn năn.
- Sa-lô-môn nhìn bề ngoài thấy kẻ ác và người công bình cùng một kết cuộc, nhưng Chúa sẽ báo trả công bình.
-
Áp dụng
- Sự khôn ngoan thuộc linh cần Chúa mở mắt; xin Chúa giúp ta thuận phục ý Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45