Tìm Hiểu Kinh Thánh: Truyền Đạo – Chương 3-4
Bố cục bài giảng
Thuyết định mệnh và lối sống ích kỷ đều dẫn đến hư không; con người cần Chúa và cần nhau để có sự vui mừng thật.
-
I. Thuyết định mệnh (3:1-15)
- Mọi việc dưới trời có kỳ định; nhiều người sống buông trôi theo ý nghĩ chuyện gì đến sẽ đến.
- Minh họa: người đầu tư và người cá cược mất tiền bất ngờ như bong bóng vỡ.
- Lòng người có sự đời đời nên thế gian không làm thỏa lòng; lối sống chỉ làm lành cũng không đủ vì tội vẫn ở trong ta.
- Việc Chúa làm còn đến đời đời, không ai thêm bớt được; thuyết định mệnh không chừa chỗ cho ân điển Ngài.
-
II. Thuyết tự phụ (3:16-4:8)
- Quan điểm ích kỷ coi con người chẳng hơn loài thú, sống cho mình và chết như thú vật.
- Minh họa: bầy mèo con giành mồi, không nhường anh em.
- Sa-lô-môn nhận ra linh hồn người đi lên, còn loài vật không có linh hồn.
- Thấy sự hà hiếp, người ta ước chết hay chưa sinh ra; lao khổ một mình cuối cùng cũng hư không.
-
III. Hai người hơn một (4:9-12)
- Hai người cùng làm việc thì được kết quả tốt hơn.
- Một người ngã có người đỡ, hai người ngủ chung thì ấm, sợi dây ba tao khó đứt.
- Minh họa: người già sống một mình ngã mà không ai giúp.
-
Kết luận
- Đừng chọn lối sống ích kỷ; hãy sống trong gia đình của Chúa, nương cậy lẫn nhau để được hạnh phúc.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45