Tìm Hiểu Kinh Thánh: Tít – Chương 3
Bố cục bài giảng
Được cứu bởi ân điển chứ không bởi việc làm, tín hữu phải chuyên làm việc lành để bày tỏ đời sống mới.
-
I. Cách sống với xã hội (3:1-3)
- Tín hữu vâng phục chính quyền và sẵn sàng làm việc lành, trừ khi luật trái với bổn phận đối với Chúa.
- Minh họa: Đa-ni-ên từ chối đồ cúng thần tượng.
- Đừng nói xấu ai, đừng tranh cạnh, hãy dịu dàng với mọi người.
- Nhớ lại ta từng ngu muội, bội nghịch trước khi được cứu.
-
II. Được cứu bởi lòng thương xót (3:4-7)
- Chúa cứu chúng ta không do việc công bình ta làm, nhưng bởi lòng thương xót Ngài.
- Sự rửa sanh lại và đổi mới do Đức Thánh Linh, dùng lời Đức Chúa Trời.
- Người được cứu có sự trông cậy sống đời đời.
-
III. Làm việc lành và tránh tranh cãi (3:8-11)
- Việc lành không để được cứu, nhưng là kết quả của sự cứu.
- Tránh cãi lẽ vô ích, gia phổ, tranh luận về luật pháp; hãy nói điều gây dựng.
- Tránh xa người theo tà giáo sau khi đã khuyên một hai lần.
-
IV. Lời dặn cuối và lời chào (3:12-15)
- Tín hữu học chuyên làm việc lành để giúp người cần.
- Lời chào thăm và chúc ân điển ở cùng hết thảy.
-
Kết luận
- Hội Thánh cần trật tự, trưởng lão có phẩm cách, giảng dạy lời Chúa và người được cứu thể hiện qua việc lành.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45