Tìm Hiểu Kinh Thánh: Tít – Chương 1
Bố cục bài giảng
Hội Thánh cần những trưởng lão có phẩm cách và ân tứ, biết giữ vững lẽ thật, và đời sống phải chứng tỏ đức tin.
-
Mở đầu
- Lời chào thăm của Phao-lô gởi Tít, người con thật trong đức tin chung.
-
I. Phao-lô giao cho Tít lập trưởng lão (1:5-9)
- Phao-lô để Tít ở lại đảo Cơ-rết để sắp đặt Hội Thánh và lập trưởng lão mỗi thành.
- Trưởng lão phải có ân tứ thật, không chỉ nhờ nghi thức đặt tay.
- Phẩm cách: không chỗ trách, chồng một vợ, con cái tin kính, không kiêu ngạo, giận dữ, nghiện rượu hay tham lợi.
- Biết tiếp khách, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ; biết dạy dỗ và bẻ trách người chống trả.
- Hội Thánh không thể vội vàng lập người mới tin lên giữ chức vụ quan trọng.
-
II. Người Cơ-rết và những kẻ dạy sai (1:10-13)
- Người Cơ-rết nổi tiếng nói dối, nhưng ân điển Chúa đã thay đổi nhiều người trong họ.
- Cần bịt miệng kẻ nói lời hư không, dạy điều không nên vì lợi riêng và phá hoại gia đình.
- Minh họa: người nói liên hồi suốt đoạn đường dài.
- Phao-lô khuyên Tít quở trách cách thẳng thắn để họ có đức tin vẹn lành.
-
III. Chống lại luật pháp giả và đức tin hành động (1:14-16)
- Đừng nghe chuyện huyền hoặc và điều răn của loài người trái với lẽ thật.
- Chúng ta được cứu bởi ân điển và sống cao hơn mức luật pháp.
- Mọi sự là tinh sạch cho người tinh sạch; điều làm dơ là điều từ lòng mà ra.
- Có người xưng biết Chúa nhưng việc làm chối bỏ Ngài; đức tin thật sanh ra việc làm.
-
Áp dụng
- Đời sống tín hữu phải thể hiện rõ điều mình xưng nhận.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45