Tìm Hiểu Kinh Thánh: Thi Thiên – Chương 52 – 55
Bố cục bài giảng
Bốn Thi-thiên 52-55 vẽ chân dung kẻ chống lại Đấng Christ, và cho dân Chúa thấy cách nương cậy Ngài, trao gánh nặng cho Ngài khi bị lừa dối, phản bội.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 52:1-55:23 I Sa-mu-ên 23II Sa-mu-ên 15:30-31I Giăng 2:22Hê-bơ-rơ 11:6II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4Giăng 8:44Rô-ma 12:19Thi-thiên 14
-
Mở đầu
- Bốn Thi-thiên liền nhau cho hình ảnh tiên tri về kẻ chống Đấng Christ, được dùng để dạy dỗ.
- Cần dựa vào Kinh Thánh khi bàn về những việc tương lai.
-
I. Thi-thiên 52: Kẻ khoe khoan điều ác
- Dấu hiệu của kẻ ấy là khoe khoan tội lỗi, khác với con cái Chúa biết hổ thẹn khi phạm tội.
- Lưỡi dối trá, chuộng điều dữ hơn điều lành, nhờ cậy sự giàu có.
- Cuối cùng Chúa hạ hắn xuống, người công bình thấy mà kính sợ.
- Người tin giống cây ô-liu xanh trong nhà Chúa, nương cậy lòng nhân từ Ngài.
-
II. Thi-thiên 53: Chủ nghĩa vô thần
- Kẻ ngu dại nói trong lòng không có Đức Chúa Trời; thi thiên này dùng danh Đấng Tạo Hóa nhiều lần.
- Chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là đặc tính của kẻ chống Đấng Christ.
- Đến với Chúa phải bởi đức tin; Chúa sẽ cứu dân Ngài từ Si-ôn.
-
III. Thi-thiên 54: Tiếng kêu cầu bởi đức tin
- Đa-vít bị người Xíp phản bội với vua Sau-lơ nên kêu cầu Chúa cứu.
- Chúa là Đấng nâng đỡ linh hồn; dân sót lại có thể tin cậy Ngài sẽ giải cứu và báo trả kẻ thù.
-
IV. Thi-thiên 55: Bị bạn thân phản bội
- Bối cảnh: Áp-sa-lôm nổi loạn, Đa-vít khóc lên núi Ô-li-ve, cố vấn A-hi-tô-phe theo phe nghịch.
- Nỗi đau khi bị người thân tín trở lưng; gợi bóng Giu-đa và sự phản bội của kẻ chống Đấng Christ.
- Lời dịu như dầu nhưng như gươm trần; Chúa Jêsus xin tha cho kẻ bắt bớ Ngài, ta nên noi gương.
- Hãy trao gánh nặng cho Chúa, Ngài sẽ nâng đỡ; sự trả thù thuộc về Chúa.
-
Kết luận
- Đối với kẻ ghét mình, hãy đặt lòng tin cậy nơi Chúa để không sa ngã như người gian ác.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45