Tìm Hiểu Kinh Thánh: Thi Thiên – Chương 32 – 33
Bố cục bài giảng
Người xưng tội được tha thì có phước và vui mừng; người ấy cũng dâng bài ca mới ngợi khen Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa và Đấng tể trị.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 32:1-33:22 II Sa-mu-ên 12:1-7I Cô-rinh-tô 11:31-32I Giăng 1:9Sáng-thế Ký 1:3Khải-huyền 5:9Khải-huyền 14:2-3Thi-thiên 51
-
Mở đầu
- Thi-thiên 32 là bài dạy dỗ của Đa-vít, về sự ăn năn, tha thứ và phước hạnh được phục hồi.
-
I. Phước cho người được tha tội (32:1-4)
- Đa-vít nói về sự hạnh phúc của người được tha và khỏa lấp tội lỗi.
- Khi giấu tội, tâm hồn phiền muộn, thân thể héo hon.
- Con cái Chúa phạm tội không thể thoát hậu quả; Chúa sửa phạt để chúng ta không bị án với thế gian.
-
II. Xưng tội và nương náu nơi Chúa (32:5-11)
- Minh họa: tiên tri Na-than kể chuyện con chiên của người nghèo để quở trách Đa-vít; ông liền ăn năn.
- Xưng tội thì Chúa thành tín và công bình tha thứ.
- Chúa là nơi ẩn núp, như tàu Nô-ê giữa nước lụt; Ngài dạy dỗ và dẫn dắt.
- Chớ như ngựa, la phải dùng hàm khớp mới theo; hãy vui mừng nơi Chúa.
-
III. Bài ca mới ngợi khen Đấng Tạo Hóa (33:1-9)
- Người công bình hãy ngợi khen Chúa bằng đàn cầm, đàn mười dây và bài ca mới.
- Bài ca mới trên trời hướng về Đấng Chuộc tội; hãy hát cho tốt đẹp, có ân tứ Thánh Linh.
- Chúa dùng lời phán mà dựng nên muôn vật.
-
IV. Chúa tể trị và nhìn xem muôn dân (33:10-22)
- Mưu định của loài người bị bại nếu bỏ Chúa; mưu Chúa vững lập đời đời.
- Phước cho dân tộc có Chúa làm Đức Chúa Trời mình.
- Chúa thấy từng quốc gia, gia đình và từng người; vua mạnh hay ngựa chiến cũng không cứu được.
- Mắt Chúa đoái xem người kính sợ và trông cậy nơi Ngài.
-
Kết luận
- Hãy để lời Chúa thấm vào lòng và tin cậy làm theo; khó khăn trong gia đình, Hội Thánh sẽ được giải quyết.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45