Tìm Hiểu Kinh Thánh: Thi Thiên – Chương 140 – 143

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh Thi-thiên #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Trong hoạn nạn, người tin Chúa trút hết lòng mình trước mặt Đức Chúa Trời, giao phó sự báo trả cho Ngài và sống vâng phục để lời cầu nguyện có quyền năng.

  1. I. Thi-thiên 140: Xin được bảo vệ khỏi người ác

    • Đa-vít cầu xin được giải cứu khỏi kẻ hung bạo, lưỡi độc như rắn, giăng bẫy hại mình.
    • Người tin Chúa không trả thù; hãy giao cho Đức Chúa Trời và lấy điều thiện thắng điều ác.
    • Kẻ nói dối sẽ bị phơi bày; người nương cậy Chúa được đứng vững.
  2. II. Thi-thiên 141: Lời cầu nguyện như hương thơm

    • Lời cầu nguyện dâng lên như hương, cần đi đôi với đời sống vâng lời Chúa.
    • Xin Chúa giữ môi miệng và lòng khỏi điều ác; chịu sự sửa dạy của người công bình.
    • Xin Chúa gìn giữ khỏi mưu kế của ma quỷ.
  3. III. Thi-thiên 142: Cầu nguyện trong hang đá

    • Đa-vít trốn vua Sau-lơ, tuôn đổ mọi than thở và gian nan trước mặt Chúa.
    • Khi tưởng chẳng ai đoái đến, Chúa cho bốn trăm người đến hiệp với ông.
    • Tin cậy Chúa nhưng vẫn dùng sự khôn ngoan để hành động thích hợp.
  4. IV. Thi-thiên 143: Khẩn thiết xin cứu giúp

    • Đa-vít nài xin dựa trên sự thành tín và công bình của Chúa.
    • Con người không thể tự lập công bình; sự công bình đến bởi tin nhận Đấng Christ.
    • Lòng khao khát Chúa như đất khô hạn; xin Chúa chỉ đường và dạy làm theo ý Ngài.
  5. Kết luận

    • Gặp nghịch cảnh, hãy hết lòng nương cậy Đức Chúa Trời nhân lành, luôn ở gần để giúp đỡ.

Bài liên quan