Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sô-phô-ni – Chương 2 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chúa kêu gọi Giu-đa ăn năn lần cuối, rồi phán xét các nước quanh Giu-đa vì tội kiêu ngạo và bỏ Ngài.
-
Mở đầu
- Chúa phán xét không chỉ dân Ngài mà cả các nước khác, nhưng Ngài vẫn nhịn nhục và ban lời kêu gọi sau cùng.
-
I. Lời kêu gọi ăn năn sau cùng
- Dân không biết xấu hổ phải nhóm lại, ăn năn trước khi ngày thạnh nộ đến.
- Tội lỗi ngày nay phạm công khai và còn hãnh diện, khiến con người mù mắt, mù lòng.
- Những kẻ nhu mì còn sót lại hãy tìm kiếm Chúa, sự công bình và sự nhu mì để được giấu kín trong ngày ấy.
- Kiêu ngạo, kể cả kiêu ngạo vì ân điển, là nguy hiểm.
-
II. Chúa phán xét muôn dân
- Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là Đức Chúa Trời của cả vũ trụ, không riêng một dân tộc hay văn hóa nào.
- Chúa đặt tiêu chuẩn đạo đức chung cho mọi nước; khi bỏ Ngài để thờ thần khác hay vô thần, họ bị phán xét.
-
III. Phi-li-tin
- Ga-xa, Ách-kê-lôn, Ách-đốt, Éc-rôn bị phán xét; Ách-đốt bị diệt giữa trưa.
- Người Phi-li-tin là dân di cư vào xứ Ca-na-an, và sau đó biến mất.
- Chúa hứa phần sót lại của Giu-đa sẽ về ở vùng biển này.
-
IV. Mô-áp, Am-môn, Ê-thi-ô-bi và A-si-ri
- Mô-áp và Am-môn bị phán vì sỉ nhục dân Chúa và kiêu ngạo; kiêu ngạo là tội ma quỷ phạm ban đầu.
- Các nước bỏ Chúa mà thờ tạo vật, như Rô-ma 1 nói.
- Ni-ni-ve của A-si-ri hùng mạnh nay hoang tàn, thú vật nằm giữa nơi từng vui vẻ.
-
Kết luận
- Chúa đã, đang và sẽ phán xét các nước; mỗi người và mỗi quốc gia hãy ăn năn, trở về cùng Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45