Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sáng Thế Ký – Chương 31
Bố cục bài giảng
Chúa bảo Gia-cốp rời nhà La-ban trở về quê hương; Ngài ngăn La-ban làm hại và hai bên kết ước chia tay.
-
Mở đầu
- Gia-cốp rời La-ban không báo trước, La-ban đuổi theo và cuối cùng hai bên kết ước.
- Chúa không bỏ người tội lỗi biết quay lại; Ngài sửa dạy chứ không từ bỏ.
-
I. Chúa truyền Gia-cốp trở về
- Các con La-ban ghen ghét, nét mặt La-ban đổi khác.
- Chúa phán bảo ông trở về xứ tổ phụ và hứa phù hộ.
- Gia-cốp kể với hai vợ về việc La-ban đổi công giá mười lần và Chúa ban phước cho ông.
- Chúa là Đức Chúa Trời của Bê-tên, muốn đem gia đình ra khỏi nơi thờ hình tượng.
-
II. Gia-cốp ra đi
- Ra-chên và Lê-a đồng ý với chồng, nói cha họ đã đối xử như người ngoài.
- Gia-cốp dẫn vợ con, súc vật ra đi lúc La-ban đi hớt lông chiên.
- Ra-chên lấy trộm các tượng thờ của cha; không ai trốn khỏi Đức Chúa Trời được.
-
III. La-ban đuổi theo
- Chúa cảnh báo La-ban trong chiêm bao, đừng nói điều lành dữ với Gia-cốp.
- La-ban trách Gia-cốp đi lén và đòi lại tượng thờ.
- Gia-cốp tuyên bố ai giữ tượng sẽ bị giết, nhưng không biết Ra-chên đã giấu.
-
IV. Gia-cốp phân trần và hai bên kết ước
- Gia-cốp kể hai mươi năm làm việc cực nhọc, đền bù mọi mất mát, chịu nắng lạnh mất ngủ.
- Ông nhìn nhận Chúa đã xét xử công bình; điều con người gieo thì phải gặt.
- Hai bên dựng đống đá làm chứng và thề không vượt ranh giới hại nhau.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45