Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sáng Thế Ký – Chương 28
Bố cục bài giảng
Đêm đầu xa nhà, Chúa hiện ra với Gia-cốp tại Bê-tên và lặp lại lời hứa giao ước; thang Gia-cốp chỉ về Đấng Christ.
-
Mở đầu
- Gia-cốp được mẹ cưng chiều nhưng vẫn làm điều sai trái, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh.
- Phước hạnh vốn đã dành sẵn cho ông; sự lừa dối là không cần thiết.
-
I. Y-sác dặn Gia-cốp về hôn nhân
- Y-sác chúc phước và dặn Gia-cốp không cưới con gái Ca-na-an, hãy đến nhà La-ban.
- Người tin không kết hôn với người không tin vì dễ dẫn đến buồn khổ.
- Ê-sau cưới con gái Ích-ma-ên, cho thấy ông thiếu nhận thức thuộc linh.
-
II. Chúa hiện ra tại Bê-tên
- Gia-cốp đi xa, gối đầu trên đá, cô đơn nhớ nhà.
- Ông thấy cái thang bắc từ đất lên trời và thiên sứ lên xuống.
- Chúa lặp lại lời hứa giao ước và hứa ở cùng, không bỏ ông.
-
III. Cái thang là Đấng Christ
- Chúa Giê-xu nói với Na-tha-na-ên về thiên sứ lên xuống trên Con Người.
- Chỉ qua Đấng Christ mới đến được với Đức Chúa Cha.
- Chúa vẫn dạy dỗ và sửa trị những người thuộc về Ngài.
-
IV. Gia-cốp thức dậy và hứa nguyện
- Ông kinh sợ, nhận ra Chúa hiện diện nơi ông tưởng không có Ngài.
- Ông dựng trụ đá, đổ dầu, đặt tên chỗ ấy là Bê-tên.
- Lời hứa nguyện còn mang tính trao đổi: Nếu Chúa giúp thì tôi mới thờ phượng.
- Chúa không đối xử với ta theo cách trả công, nhưng ban ân điển.
-
Kết luận
- Đức Chúa Trời là Cha nhân từ; hãy nhận biết Ngài là Cha và mình là con, sống thờ phượng và theo sự dẫn dắt của Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45