Tìm Hiểu Kinh Thánh: Sáng Thế Ký – Chương 2
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời đích thân dựng nên con người, đặt vào vườn Ê-đen và lập hôn nhân giữa người nam và người nữ.
-
Mở đầu: Nguyên tắc ôn lại và làm rõ
- Chương 2 tóm lược sáu ngày sáng tạo rồi mở rộng những điều trọng yếu.
- Phục-truyền Luật-lệ Ký cũng giải nghĩa lại luật pháp theo cách tương tự.
-
I. Ngày thứ bảy: Đức Chúa Trời nghỉ
- Chúa nghỉ vì mọi công việc đã hoàn tất, không phải vì mệt mỏi.
- Người tin vào sự yên nghỉ của sự cứu rỗi trọn vẹn trong Đấng Christ, không cần làm thêm gì.
-
II. Sự dựng nên con người
- Danh xưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chỉ về Đấng tự hữu hằng hữu.
- Chúa lấy bụi đất nắn nên hình người và hà sanh khí vào lỗ mũi.
- Thân thể từ đất, nhưng con người có linh hồn và mối quan hệ với Đấng Tạo Hóa nên khác biệt mọi loài.
- Thuyết tiến hóa không giải thích được tiếng nói, linh hồn và cá tính con người.
-
III. Vườn Ê-đen và điều kiện Chúa đặt ra
- Chúa lập vườn Ê-đen, có cây sự sống và cây biết điều thiện điều ác.
- Con người có ý chí tự do, mỗi lựa chọn đều có hậu quả.
- Ăn trái cấm là chết: chia cách khỏi Chúa, chết thể xác và chết đời đời.
-
IV. Sự dựng nên người nữ và hôn nhân
- Loài người ở một mình thì không tốt; Chúa dựng người giúp đỡ giống như người nam.
- Chúa dùng xương sườn để người nữ bình đẳng và đồng hành với người nam.
- Người nam lìa cha mẹ, dính díu vợ mình, hai người nên một thịt.
- Hôn nhân là định chế do Đức Chúa Trời lập nên, là sự kết hợp trọn đời.
-
Kết luận
- Con người được dựng nên tốt lành, có trách nhiệm thờ kính, thông công và trung thành với Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45