Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ru-tơ – Chương 3
Bố cục bài giảng
Ru-tơ công bố Bô-ô là người chuộc sản; cũng vậy, tội nhân chỉ cần xưng nhận Chúa Giê-xu và yên nghỉ trong công tác cứu rỗi Ngài đã hoàn tất.
Kinh Thánh: 📖 Ru-tơ 3:1-18 Rô-ma 6:23Giăng 17:4Giăng 19:30Giăng 3:14-15Hê-bơ-rơ 10:5Khải-huyền 3:20Ru-tơ 4:1-4
-
Mở đầu
- Na-ô-mi bảo Ru-tơ đến sân đập lúa và nói cho Bô-ô biết cô muốn ông là người chuộc sản.
-
I. Bước thứ tư: đến nằm dưới chân Bô-ô
- Đây là bước tội nhân phải làm: đến với Chúa Giê-xu và xưng nhận Ngài là Chúa Cứu Thế bằng lời nói lẫn hành động.
- Việc Ru-tơ làm là đứng đắn, hợp luật pháp, diễn ra nơi công khai, không có điều bất chính.
-
II. Lời đáp của Bô-ô
- Ru-tơ nhẹ nhàng công bố Bô-ô là người có quyền chuộc sản, điều ông chờ đợi bấy lâu.
- Bô-ô khen nhân cách của cô và thú nhận còn một người bà con gần hơn.
- Ông giữ cô ở lại cho an toàn, hứa sẽ lo liệu và cho cô sáu đấu lúa mạch.
-
III. Yên nghỉ trong công tác của Đấng chuộc
- Na-ô-mi bảo Ru-tơ cứ ngồi chờ, vì việc chuộc sản là việc của Bô-ô.
- Chúa Giê-xu đã hoàn tất công tác cứu rỗi trên thập tự giá; chúng ta chỉ đến để nhận, không thêm việc làm nào.
- Chỉ có hai con đường: tin cậy Ngài hoặc cố tự cứu mình.
- Chúa đứng ngoài cửa lòng và gõ, chờ chúng ta mở cho Ngài.
-
IV. Bô-ô ra cửa thành
- Bô-ô đến cửa thành, nơi xử án, gặp người bà con gần hơn và mời các trưởng lão ngồi làm chứng.
- Ông trình bày việc chuộc đất của gia đình Ê-li-mê-léc trước, chưa nhắc đến Ru-tơ.
- Người bà con sẵn lòng chuộc đất; Bô-ô sẽ tiếp tục nêu điều kiện còn lại.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45