Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ru-tơ – Chương 2
Bố cục bài giảng
Ân điển Đức Chúa Trời đến với Ru-tơ, người ngoại bang bị khinh dễ, qua Bô-ô là người bà con chuộc sản, hình bóng của Đấng Christ.
-
Mở đầu
- Ru-tơ gặp Bô-ô, người chủ ruộng có cảm tình với cô và đối xử nhân hậu; hôm nay tiếp tục cuộc đối thoại của hai người.
-
I. Ân điển dành cho người ngoại bang
- Ru-tơ ngạc nhiên vì được ơn, dù là người Mô-áp bị loại khỏi hội chúng.
- Hàng rào chủng tộc bị phá đổ: Đức Chúa Trời yêu cả người bị khinh dễ, như Ngài yêu tội nhân.
- Chúng ta được ơn Chúa không vì xứng đáng mà hoàn toàn nhờ ân điển.
-
II. Lòng trung tín của Ru-tơ và sự ban thưởng
- Bô-ô nghe tiếng tốt về Ru-tơ: trung thành với mẹ chồng, bỏ quê hương, đến nương náu dưới cánh Đức Chúa Trời.
- Ru-tơ khiêm nhường, khác với đám đông; con cái Chúa cũng phải sống khác biệt.
- Bô-ô mời cô dùng bữa, dặn thợ gặt để dư lúa cho cô, và cô mang về một ê-pha lúa mạch cho Na-ô-mi.
-
III. Luật người bà con chuộc sản
- Đức Chúa Trời ban luật này để giữ đất đai và chăm sóc người nghèo; đất thuộc về Ngài và được trả lại trong năm hân hỷ.
- Người bà con giàu có quyền chuộc lại đất và cả người đã bán mình.
- Người chuộc sản là hình bóng Chúa Giê-xu: Ngài trả giá để chúng ta được tự do, và cũng sẽ chuộc cả trái đất.
- Bô-ô tự nguyện chuộc vì yêu thương; sự cứu rỗi là câu chuyện của tình yêu.
-
Kết luận
- Bô-ô và Ru-tơ gặp nhau mỗi ngày suốt mùa gặt; Chúa Cứu Thế đã đến chết thay, mời mọi người đón nhận tình yêu và sự sống đời đời của Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45