Tìm Hiểu Kinh Thánh: Rô-ma – Chương 9 Phần 3

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh Rô-ma #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Tôn giáo và công bình riêng không cứu được ai; Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, và ai tin Ngài, Do Thái hay dân ngoại, đều được xưng công bình.

  1. Mở đầu

    • Kêu gọi dân không phải của Chúa thành dân của Chúa, gồm cả dân ngoại lẫn Do Thái.
    • Tin Lành đến mọi dân tộc, kể cả Việt Nam, vì lòng nhân từ của Đức Chúa Trời.
  2. I. Chỉ số ít còn sót lại được cứu (9:27-29)

    • Dù dân Y-sơ-ra-ên đông như cát biển, chỉ một phần còn sót lại được cứu.
    • Nếu Chúa không để lại một mầm, dân ấy đã như Sô-đôm và Gô-mô-rơ.
    • Không ai đáng được thương xót; ai được cứu là nhờ lòng nhân từ của Chúa.
  3. II. Dân ngoại được công bình, Y-sơ-ra-ên vấp ngã (9:30-33)

    • Dân ngoại không tìm kiếm mà được sự công bình bởi đức tin.
    • Y-sơ-ra-ên tìm sự công bình bởi việc làm nên vấp phải hòn đá ngăn trở là Đấng Christ.
    • Người nương cậy tôn giáo khó tiếp nhận Tin Lành; không ai hòa thuận với Chúa bằng nỗ lực riêng.
  4. III. Lòng ước ao cho Y-sơ-ra-ên được cứu (10:1-4)

    • Tôn giáo không cứu được ai; Do Thái hay dân ngoại đều cần Tin Lành.
    • Họ sốt sắng nhưng không theo sự hiểu biết, lập sự công bình riêng như xây nhà trên cát.
    • Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp; luật pháp như thầy giáo dẫn đến Đấng Christ.
    • Minh họa: tôi được lên thiên đàng vì Chúa đã chết thay và sống lại, không vì công trạng tôi.
  5. IV. Công bình bởi đức tin (10:5-13)

    • Công bình bởi luật pháp là công bình riêng, không đạt tiêu chuẩn Chúa; công bình bởi đức tin thì lời ở gần, trong miệng và trong lòng.
    • Miệng xưng Chúa Giê-xu và lòng tin Ngài sống lại thì được cứu; lời xưng và lòng tin phải đồng nhất.
    • Kẻ nào tin Ngài sẽ không hổ thẹn; không phân biệt Do Thái hay dân ngoại, Chúa giàu ơn cho mọi kẻ kêu cầu Ngài.
  6. Kết luận

    • Chỉ có một con đường đến cùng Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu, bởi ân điển và đức tin.

Bài liên quan