Tìm Hiểu Kinh Thánh: Rô-ma – Chương 8 Phần 2

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh Rô-ma #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Đức Thánh Linh ngự trong người tin Chúa, ban sự sống, bình an và quyền làm con cái Đức Chúa Trời, nên chúng ta không còn mắc nợ xác thịt.

  1. Mở đầu

    • Rô-ma 8 cho thấy phước hạnh của con cái Đức Chúa Trời dưới sự ngự trị của Đức Thánh Linh.
    • Chăm bề xác thịt sinh ra sự chết, chăm bề Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an (8:6).
  2. I. Xác thịt thù nghịch Đức Chúa Trời (8:7-8)

    • Xác thịt không phục luật pháp Chúa và không thể phục được; việc lành hay tôn giáo của xác thịt Chúa không chấp nhận.
    • Con người tự nhiên chống nghịch Chúa, dù có tôn giáo.
  3. II. Đức Thánh Linh ngự trong người tin (8:9-11)

    • Ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì không thuộc về Ngài.
    • Nếu Đấng Christ ở trong chúng ta, thân thể chết vì tội nhưng linh hồn sống vì sự công bình.
    • Thánh Linh làm Chúa Giê-xu sống lại cũng sẽ khiến thân thể hay chết của chúng ta sống lại.
    • Lời mời mở cửa lòng cho Chúa (Khải-huyền 3:20).
  4. III. Không mắc nợ xác thịt (8:12-13)

    • Khi A-đam phạm tội, tâm linh chết ngay; sự tái sanh đảo ngược trật tự ấy.
    • Sống theo xác thịt thì mất thông công với Chúa; nhờ Thánh Linh làm chết các việc của thân thể thì được sống.
    • Hãy xưng nhận mọi khó khăn với Chúa và giao cho Đức Thánh Linh, Đấng ban sự yên nghỉ.
  5. IV. Con cái và người kế tự của Đức Chúa Trời (8:14-17)

    • Chiên của Chúa nghe tiếng Ngài và tự nguyện theo Ngài.
    • Chúng ta nhận thần trí làm con nuôi, kêu lên A-ba, Cha, không còn sợ hãi.
    • Thánh Linh làm chứng chúng ta là con cái Chúa, đem an ủi trong hoạn nạn.
    • Cùng chịu khổ với Đấng Christ để cùng hưởng vinh hiển; Chúa sửa phạt người Ngài yêu.
  6. Kết luận

    • Chúa có thể cho khó khăn xảy đến để rèn luyện chúng ta, nhưng tình yêu Ngài không bao giờ rời khỏi con cái Ngài.

Bài liên quan