Tìm Hiểu Kinh Thánh: Rô-ma – Chương 7 Phần 1
Bố cục bài giảng
Người tin Chúa đã chết đối với luật pháp để thuộc về Đấng Christ phục sinh; luật pháp tốt lành nhưng chỉ cho thấy tội, không thể làm nên sự thánh khiết.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 7:1-8 II Cô-rinh-tô 3:9Công-vụ các Sứ-đồ 7:53Công-vụ các Sứ-đồ 15:10II Cô-rinh-tô 5:17Giăng 21:17
-
Mở đầu
- Rô-ma 5 nói về tiềm năng, Rô-ma 6 về địa vị của sự nên thánh trong sự hiệp nhất với Đấng Christ.
- Rô-ma 7 nói về cái vòng ràng buộc và cuộc tranh chiến của người được cứu.
- Nhiều thánh đồ nắm lấy luật pháp như nắm cọng rơm, mà thật là túi xi-măng kéo xuống.
-
I. Luật pháp chỉ cai trị khi còn sống (7:1-3)
- Luật pháp được ban cho dân Y-sơ-ra-ên hơn một ngàn năm mà họ không giữ nổi.
- Minh họa hôn nhân: người vợ bị ràng buộc với chồng khi còn sống, chồng chết thì được tự do.
- Phao-lô không dạy về ly dị, chỉ dùng luật hôn nhân để giải thích.
-
II. Chết với luật pháp, thuộc về Đấng Christ (7:4-6)
- Người chồng thứ nhất là A-đam và bản tánh cũ; người chồng thứ hai là Đấng Christ phục sinh.
- Luật pháp như cái cối đá treo cổ, giữ con người trong cảnh nô lệ suốt 1.500 năm.
- Minh họa: người góa phụ tái hôn vẫn còn tấm hình chồng cũ nhưng mối ràng buộc đã hết.
- Nay chúng ta hầu việc Chúa theo cách mới của Đức Thánh Linh, vì yêu mến Ngài.
-
III. Luật pháp tốt lành, chỉ rõ tội (7:7-8)
- Luật pháp không phải là tội, nhưng cho biết điều gì là tội, như điều răn về sự tham lam.
- Lỗi không ở luật pháp mà ở bản tánh xác thịt của con người.
- Minh họa: luật pháp như tấm gương chỉ cho thấy vết đen nhưng không lau sạch được.
-
Kết luận
- Hãy đối diện chính mình trong Lời Chúa, rồi nhìn đến Đấng Christ đã chịu chết gánh tội.
- Đời sống Cơ Đốc là sống cho Đấng Christ, Đấng sống trong người tin.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45