Tìm Hiểu Kinh Thánh: Rô-ma – Chương 6 Phần 2

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh Rô-ma #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Người đã được cứu hãy dâng mình cho Đức Chúa Trời như đồ dùng về sự công bình, vì ai vâng phục ai thì làm tôi mọi người ấy.

  1. Mở đầu

    • Đức Chúa Trời cứu chúng ta bởi đức tin, và chúng ta cũng sống mỗi ngày bởi đức tin.
    • Người tin Chúa có bản tánh mới, nhưng bản tánh cũ vẫn còn gần bên.
  2. I. Dâng mình cho Đức Chúa Trời (6:13-14)

    • Đừng dâng chi thể cho tội lỗi, nhưng dâng chính mình như người từ cõi chết sống lại.
    • Hãy đem mọi vấn đề cụ thể, như lời nói hành hay sự ô uế, phó cho Chúa.
    • Người tin Chúa ở dưới ân điển, nên tội lỗi không cai trị.
  3. II. Ân điển không phải giấy phép phạm tội (6:15)

    • Cố đặt thêm nhiều luật lệ cho đời sống Cơ Đốc không đem lại sự thánh khiết.
    • Đời sống Cơ Đốc là vâng phục Đấng Christ và giữ mối thông công với Ngài; phạm tội thì xưng nhận.
    • Có ba cách sống: theo luật pháp, không luật pháp, hoặc trong sự tự do vâng phục Chúa.
  4. III. Làm tôi mọi của ai? (6:16-19)

    • Ai vâng phục điều gì thì làm tôi mọi điều ấy.
    • Minh họa: người nghiện thuốc lá ngày càng bị ràng buộc; cô giúp việc phải vâng lời chủ nhà.
    • Chúa Giê-xu buông tha chúng ta để được tự do sống cho Ngài.
    • Người tin Chúa cũng yếu đuối, cần bước đi bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.
  5. IV. Kết quả và tiền công (6:20-23)

    • Làm tôi mọi tội lỗi chỉ gặt sự hổ thẹn và sự chết.
    • Con cái Chúa đau lòng khi phạm tội, và được sự nên thánh làm kết quả.
    • Tiền công của tội lỗi là sự chết; sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời.
  6. Kết luận

    • Được cứu bởi đức tin thì cũng sống từng phút bởi đức tin, nhìn lên Chúa và nương cậy Đức Thánh Linh.

Bài liên quan